Xem hình ảnh Ahmed Mohamed tại hội chợ khoa học của Google

    TVD,  

    Cậu bé 14 tuổi đã có chuyến đi đầu tiên tới hội chợ khoa học của Google và tiếp theo sẽ là tới Nhà Trắng gặp mặt tổng thống Obama.

    Câu chuyện cổ tích thời hiện đại của cậu bé Ahmed Mohamed, người bị bắt vì tưởng nhầm chiếc đồng hồ tự chế là một quả bom, vẫn chưa chấm dứt. Ahmed không những nhận được một loạt lời mời từ tổng thống Obama, Mark Zuckerberg, mà còn được Microsoft tặng một loạt sản phẩm công nghệ cao mới nhất của hãng.

    Và trong những lời mời đó, Ahmed đã quyết định sẽ đến tham dự hội chợ khoa học của Google với tư cách là khách mời và sẽ có cuộc gặp mặt đồng sáng lập Sergey Brin.

    Tại hội chợ khoa học lần thứ 5 của Google, cậu bé 14 tuổi được mặc chiếc áo Google Science Fair và thăm quan tất cả những gian hàng, sản phẩm khoa học được chưng bày tại đây.

    Ahmed thực sự nổi tiếng đến mức một học sinh đến từ Oakland đã phải thốt lên: “Chúng tôi đã được học về cậu ở trường học”.

    Google Science Fair là hội chợ khoa học dành cho các học sinh từ 13 đến 18 tuổi, nhưng người đam mê khoa học và công nghệ. Chủ đề của hội chợ năm nay là “Đến lượt bạn làm thay đổi thế giới”, với giải thưởng là học bổng trị giá 50.000 USD cho ý tưởng và sản phẩm đoạt giải cao nhất.

     Ahmed gặp mặt đồng sáng lập Google, Sergey Brin.

    Ahmed gặp mặt đồng sáng lập Google, Sergey Brin.

    Và người chiến thắng của Google Science Fair năm nay chính là cô học sinh 17 tuổi, Olivia Hallisey đến từ Connecticut. Cô gái trẻ này đã giành được giải thưởng cao nhất với hệ thống lưu trữ kháng thể trong cơ thể, nhằm cung cấp vắc-xin điều trị virus Ebola, HIV và nhiều căn bệnh khác.

     Cô bé Olivia Hallisey đoạt giải cao nhất của Google Science Fair năm nay.

    Cô bé Olivia Hallisey đoạt giải cao nhất của Google Science Fair năm nay.

    Sau khi đến tham dự hội chợ khoa học của Google, Ahmed vẫn còn rất nhiều lời mời từ những người vô cùng nổi tiếng. Và sắp tới, cậu sẽ quyết định có mộ chuyến thăm Nhà Trắng với lời mời từ tổng thống Obama.

     Ahmed cho biết chuyến đi tiếp theo của mình sẽ là đến Nhà Trắng và gặp mặt tổng thống Obama.

    Ahmed cho biết chuyến đi tiếp theo của mình sẽ là đến Nhà Trắng và gặp mặt tổng thống Obama.

    Ahmed Mohamed, từ một cậu học sinh trung học 14 tuổi đam mê công nghệ đã trở thành một người vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội và trong giới khoa học. Cậu bé chính là tấm gương của việc theo đuổi đam mê và nhận được những thành công hơn cả mong đợi.

    Tham khảo: mashable

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ