10 loài cây kì lạ bậc nhất trên Trái đất

    GL,  

    Với những đặc điểm bất thường về hình dạng, tính chất, tuổi đời...

    Thế giới thiên nhiên xung quanh chúng ta luôn đầy rẫy những điều thú vị. Bài viết này Genk xin gửi tới các bạn danh sách những loại cây khác lạ nhất trên thế giới. Điểm khác thường của nó có thể là về hình thù, tính chất, tuổi đời … Hi vọng rằng bạn sẽ thích thú khi biết đến chúng.


    10. Cây Bottle


    10 loài cây kì lạ bậc nhất trên Trái đất 1

    Loài cây này sinh trưởng tại Namibia và được coi là một trong những loài cây độc nhất trên thế giới. Độc tố của nó nằm ở nhựa cây. Những người thổ dân ở vùng này thường sử dụng nhựa độc tẩm lên các mũi tên của mình. Hoa của loại cây này được miêu tả là rất đẹp, thường có màu hồng, trắng và đen đỏ ở phần nhụy hoa. Cái tên của cây Bottle cũng xuất phát từ đặc điểm độc đáo là hình thù của cây trông như một cái bình.


    9. Cây Wawona


    10 loài cây kì lạ bậc nhất trên Trái đất 2

    Wawona không phải tên một loài cây mà là tên của một cây tùng bách ở tại rừng Mariposa, thuộc công viên Quốc Gia Yosemite, Mỹ. Cái cây này hội tụ khá nhiều yếu tố đặc biệt. Thân cây đã được đục xuyên qua tạo thành một đường hầm vào năm 1881 và kể từ đó nó đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng. Cây đã bị đổ năm 1969 do sức nặng của tuyết trên tán cây. Tuổi đời của cái cây này cũng rất đáng ngưỡng mộ, ước tính khoảng 2300 tuổi.


    8. Cây Baobab hình ấm trà


    10 loài cây kì lạ bậc nhất trên Trái đất 3

    Những chiếc cây hoành tráng này là một nét đặc trưng của Madagascar. Tuổi đời của chúng đều trên 1000 năm tuổi, nhiều cây có chiều cao hơn 80 mét và chu vi thân có thể rộng đến 25 mét. Tuy nhiên loài Baobab này lại đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao. Phần thân cây phình ra sẽ là nguồn cung cấp nước cho cây vào mùa hạn hán. Hoa của loại cây này là loại hoa xuất hiện trên tiền giấy của Madagarca, chúng chỉ tồn tại trong vòng 24 giờ sau khi nở.


    7. Cây bông gòn ở Ta Prohm


    10 loài cây kì lạ bậc nhất trên Trái đất 4

    Nếu bạn ở hoặc đi du lịch tới Đông Nam Á thì hãy cố gắng một lần đến thăm cây này. Nơi trú ngụ của nó là đền Ta Prohm, Campuchia. Rễ của cây bông mọc lung tung xung quanh ngôi đến cổ càng làm tăng vẻ cổ kính và kì lạ. Thậm chí trong đền còn có cả quả cây. Ngôi đền Ta Prohm nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO.


    6. Cây Hyperion


    10 loài cây kì lạ bậc nhất trên Trái đất 5

    Hyperion là một cây bách tùng nằm ở vùng bờ biển California và là cây cao nhất trên trái đất với chiều cao 115,5 mét và đường kính gần 9 mét. Điều này có nghĩa là Hyperion còn cao hơn cả tượng nữ thần tự do. Những cây cùng họ với cây này có tuổi thọ trung bình từ 1200-1800 tuổi. Theo như tính toán có khoảng 95% và hơn nữa những cây bách tùng này bị đốn gục, đây chính là nguyên nhân những cây khổng lồ này luôn nằm trong tình trạng nguy hiểm.


    5. Cây cọ Pejibaye


    10 loài cây kì lạ bậc nhất trên Trái đất 6

    Loài cây này sinh sống ở khu vực Trung và Nam Mỹ. Chúng được tìm thấy nhiều ở Costa Rica và Nicaragua. Bao bọc toàn thân cây là những gai đen, cứng mọc theo vòng tròn từ gốc đến ngọn. Cọ Pejibaye có thể cao đến 20 mét, lá dài trên 3 mét. Những người thổ dân vùng này thường ăn quả này sau khi lên men chúng, đây là một trong những món chính trong bữa ăn của họ. Ngày nay thì chúng vẫn được dùng để làm đồ ăn.


    4. Rừng cây cong ở Gryfino


    10 loài cây kì lạ bậc nhất trên Trái đất 7

    Bạn sẽ rất ngạc nhiên trước hình ảnh cây cong này. Tất cả có khoảng 400 cây như vậy ở gần Gryfino, Tây Ba Lan. Người ta nghĩ rằng rừng cây cong này có sự can thiệp cơ học của con người và mục đích của việc làm nào chưa ai rõ. Một số người đưa ra giả thuyết rằng người ta trồng chúng nhằm lấy gỗ làm đồ nội thất, thân tàu, ách cho bò kéo cày … Tuy nhiên, chiến tranh Thế giới lần thứ 2 đã khiến bất cứ ai đã trồng những cây này phải dừng việc của họ, và đến nay, những cây này vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.


    3. Cây cổ thụ Sunland Baobab


    10 loài cây kì lạ bậc nhất trên Trái đất 8

    Boabab Sunland là một cây mọc gần Modjadjiskloof, tỉnh Limpopo, Nam Phi. Cây này bị rỗng tự nhiên và đến năm 1993, nó đã được cải tạo thành một quán Bar nhỏ có sức chứa từ 15 – 20 người. Đây là một trong những cây Baobab cao nhất ở Nam Phi với chiều cao 20 mét. Chu vi cây là 47 mét. Đây cũng là một trong những cây cổ nhất thế giới, nó đã tồn tại được trong khoảng 6000 năm.


    2. Cây Burmis


    10 loài cây kì lạ bậc nhất trên Trái đất 9

    Cây Burmis là một cây thông mềm có hình người nằm gần Alberta, Canada. Cái cây này rất không bình thường. Thực tế rằng nó đã chết vào những năm 1970 nhưng cho đến giờ nó vẫn đứng sừng sững và không có dấu hiệu bị mục nát. Ước tính cây này khoảng 600-750 năm tuổi cho tới khi chết. Cây Burmis cũng từng bị đổ và gãy cành nhưng người dân địa phương đã dựng lại. Cây Burmis là một trong những cây thu hút giới nhiếp ảnh nhất trên thế giới.


    1. Cây sinh mệnh


    10 loài cây kì lạ bậc nhất trên Trái đất 10

    Đây là một cái cây rất đặc biệt vì nó nằm giữa sa mạc ở Bahrain và tồn tại được khi gần đấy chẳng có một nguồn nước sạch nào. Cái cây đã khoảng 400 tuổi và cao 9,75 mét. Những cây Mesquite và cây Khejri phát triển hệ thống rễ cây cực sâu, bằng cách này các nhà khoa học tin rằng các cây này có thể tìm tới nguồn nước để cung cấp cho cây. Tuy nhiên với cây Sinh Mệnh thì vẫn chưa có lời giải thích cụ thể về việc này. Nơi đây là một điểm thu hút khách du lịch với hơn 50.000 lượt khách mỗi năm. Người địa phương tin rằng đây chính là vườn địa đàng trong truyền thuyết. Cây Sinh Mệnh nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO.


    Tham khảo: Listverse

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ