Cơ quan vũ trụ nghiên cứu các vật thể gần Trái đất NEO mới đây đã công bố một chiếc bản đồ, cho thấy dữ liệu thu thập được của những vụ va chạm từ tiểu hành tinh tính từ năm 1994 đến 2003.
Cứ mỗi tuần trên Trái đất lại có một tiểu hành tinh nhỏ bay vào bầu khí quyển và so lực ma sát với không khí ở đây, chúng biến thành những ngôi sao rực sáng mà chúng ta vẫn hay gọi là sao bang. Theo như thống kê mới đây, chúng ta sẽ phải ngạc nhiên vì mức độ thường xuyên của những vụ oanh tạc bởi các tiểu hành tinh lên Trái đất.
Cơ quan vũ trụ nghiên cứu các vật thể gần Trái đất NEO mới đây đã công bố một chiếc bản đồ, cho thấy dữ liệu thu thập được của những vụ va chạm từ tiểu hành tinh tính từ năm 1994 đến 2003, với kích thước các tiểu hành tinh từ 1-20m.
Theo bản đồ và thống kê này, chúng ta có thể thấy trong 20 năm trở lại đây, có khoảng 556 các vụ va chạm, sao băng và những vụ xâm nhập bầu khí quyển Trái đất mà chưa xác định. Trên bản đó, các chấm màu da cam (tương ứng với tác động ban ngày) và chấm màu xanh (tương ứng với tác động vào ban đêm), đồng thời kích thước của các chấm cũng tỷ lệ với năng lượng bức xạ quang học, đo bằng đơn vị năng lượng GJ (Giga Joules). Một GJ năng lượng bức xạ quang học tương đương với năng lượng của 5 tấn thuốc nổ TNT.
Các dấu chấm đại diện cho mức năng lượng bức xạ 100, 10.000 và 1.000.000 GJ tương ứng với năng lượng tác động của 300 tấn, 18.000 tấn và một triệu tấn thuốc nổ TNT. Vụ va chạm lớn nhất được ghi nhận cho đến nay là sự kiện Chelyabinsk xảy ra vào ngày 15 tháng 2 năm 2013 tại miền trung nước Nga. Một tiểu hành tinh có kích thước 20m đã va chạm với Trái đất và gây ra vụ nổ tương đương với 500.000 tấn thuốc nổ TNT.
Mỗi ngày, Trái đất của chúng ta bị oanh tạc bởi hơn 100 tấn hạt bụi nhỏ từ không gian. May mắn là Trái đất được bảo vệ bởi bầu khí quyển do đó bụi không gian và các tiểu hành tinh nhỏ khó có thể tiếp cận bề mặt Trái đất. Tuy nhiên cứ mỗi 5.000 năm, một tiểu hành tinh có kích thước một sân bóng đá sẽ lao vào Trái đất và có thể gây ra thiệt hại rất lớn.
Dự án hiện tại của NEO cũng góp phần nhằm cảnh báo sớm những vụ va chạm có khả năng gây ra thiệt hại lớn trên Trái đất, nhằm có phương pháp xử lý kịp thời.
Theo iflscience
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Xe điện Xiaomi SU7 chính thức ra mắt: Trang bị "khủng" nhất phân khúc, giá từ 740 triệu đồng
Xiaomi SU7 là mẫu xe điện đầu tiên của Xiaomi với nhiều điểm nhấn trong thiết kế nội và ngoại thất, vận hành, công nghệ tự lái và đương nhiên là mức giá.
Nóng: ‘Trùm tiền số’ Sam Bankman-Fried chính thức bị kết án 25 năm tù, một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ đã đi đến hồi kết