Bên trong khoang hạng nhất máy bay có gì mê hoặc

    PV,  

    Để chiều lòng những thượng đế giàu có, các hãng hàng không không ngừng cải tiến tiện nghi và dịch vụ cho thượng khách ngay trên trời, Business Insider tiết lộ.

    Đầu bếp riêng

    Gulf Air sở hữu đội ngũ đầu bếp khoảng 100 người, chuyên phục vụ hành khách bay hạng Falcon Gold của hãng trên các chặng đường dài. Austrian Airlines cũng thuê đầu bếp chuyên nghiệp từ công ty Do&Co để phục vụ khoang hạng nhất và thương gia.

    Các đầu bếp này cũng giới thiệu loại đồ uống phù hợp với từng bữa ăn cho hành khách , từ rượu vang cho tới champagne.

    Quầy bar

    Bar trên máy bay A380 của Qatar Airways được trang trí hoa tươi, phục vụ đồ ăn nhẹ. Còn bar hạng nhất trên máy bay A330 của Virgin Atlantic thậm chí dài gần 2,5 m.

    Quầy bar của hãng Emirates' Onboard Lounge phục vụ món khai vị, đồ uống được pha chế bởi bartender chuyên nghiệp.

    Dụng cụ cá nhân được thiết kế riêng

    Bộ dụng cụ cá nhân trên khoang hạng nhất của Emirates là sản phẩm mang thương hiệu xa xỉ Bulgari, gồm kem dưỡng thể, dưỡng da cạo râu, dưỡng ẩm.

    Qantas phát cho hành khách nữ đi hạng thương gia chặng quốc tế túi dụng cụ hiệu Kate Spade.

    Còn khách nam được nhận túi Jack Spade. Túi dụng cụ cá nhân này gồm có sản phẩm chăm sóc da đến từ spa xa xỉ Aurora Spa của Australia.

    Túi đồ bằng lụa đen hiệu Armani của Qatar Airways gồm có kem dưỡng thể và nước hoa "Si" Giorgio Armani cho nữ và nước hoa "Acqua di Giro" cho nam.

    Ghế massage

    Không chỉ có ghế ngả ra thành giường, nhiều hãng hàng không thậm chí trang bị ghế có chức năng massage cho khách hạng sang.

    Ghế ngồi hạng thương gia trên máy bay Boeing 747-400 của hãng Qantas được có chức năng massage lưng.

    Menu được phục vụ bởi đầu bếp có sao vàng Michelin

    Nhiều hãng hàng không còn đặc biệt mời các đầu bếp có sao vàng Michelin để nuông chiều tối đa vị giác của những thượng đế giàu có. Sao vàng Michelin là giải thưởng uy tín trong lĩnh vực ẩm thực, được ví như Oscars của điện ảnh.

    Qatar Airways mời hai đầu bếp nổi tiếng Nobu Matsuhisa và Vineet Bhatia về để làm các món như cá hồi bỏ lò cho hành khách bay hạng nhất và thương gia .

    Còn China Airlines hợp tác với đầu bếp Albert Tse. Singapore Airlines thậm chí còn hợp tác với cả một nhóm đầu bếp có sao Michelin.

    Giường ngủ thiết kế riêng

    Không chỉ chăm lo miếng ăn, các hãng hàng không cũng đầu tư tâm sức cho giấc ngủ của hành khách hạng sang. Họ hợp tác với các hãng nội thất nổi tiếng để thiết kế giường ngủ riêng.

    Scandinavian Airlines phục vụ chăn, gối và đệm của thương hiệu nổi tiếng Thụy Điển Hästens trên các chặng bay quốc tế.

    Hành khách của Delta One có thể cuộn mình hoặc thoải mái duỗi mình trên giường “thiên đường” Westin Heavenly®.

    Chỗ ngồi có thêm không gian để đồ

    Chỗ ngồi hạng Royal Laurel của Eva Air được thiết kế thêm hộc để áo khoác, chỗ để giày, bàn bên cạnh ghế ngồi. Còn Swiss International Airlines trang bị ghế ngồi có tủ quần áo riêng và thêm không gian để đồ cho khách đi hạng nhất chặng quốc tế.

    Tất cả hành khách bay hạng nhất của Nippon Airways đều có tủ đồ mini riêng, hộc để hành lý dưới ghế và nhiều không gian cho các vật dụng nhỏ.

    Hạng The Residence trên máy bay A380 của Etihad Airways thậm chí còn có phòng khách, phòng ngủ giường đôi và phòng tắm.

    Nhân viên phục vụ cá nhân trên máy bay

    Hành khách bay hạng nhất của hãng Lufthansa có phục vụ riêng, sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu nhỏ nhất.

    Thậm chí, hành khách trên khoang The Residence của Etihad Airways còn có quản gia và đầu bếp riêng.

    Ngoài ra, các hãng hàng không như Etihad có dịch vụ bảo mẫu, chuyên phục các hành khách có con nhỏ.

    Đưa đón sân bay miễn phí

    Không chỉ chăm lo cho hành khách khi ở trên trời, nhiều hãng hàng không còn có dịch vụ vận chuyển sân bay.

    Hãng Emirates có dịch vụ đưa đón sân bay tại hơn 70 thành phố và thậm chí còn vận chuyển bằng thuyền tại các điểm đến như Italy.

    Dịch vụ vận chuyển sân bay của Air Berlin còn có đồ uống, báo, phục vụ các chặng đến và đi từ Abu Dhabi.

    Nhiều hãng khác như Etihad Airways, Oman Air, và Virgin Australia cũng cung cấp dịch vụ đưa đón sân bay miễn phí bằng xe limousine cho các chặng quốc tế.

    Theo Zing

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ