Bức ảnh mới nhất của Sao Diêm Vương tiết lộ thêm nhiều bí ẩn

    TVD,  

    Nó cho thấy sự đa dạng và phức tạp của bề mặt ngôi sao này, điều chưa từng thấy trong hệ Mặt Trời.

    NASA vừa mới công bố hình ảnh mới nhất của Sao Diêm Vương, nó cho thấy sự phức tạp và đa dạng trên bề mặt của ngôi sao này, điều mà các nhà khoa học chưa bao giờ nghĩ đến.

    Đây là bức ảnh rõ nét và cận cảnh nhất về khu vực mà chúng ta vẫn thường gọi là Trái tim của Sao Diêm Vương. Nó được các nhà khoa học đặt tên chính thức là Tombaugh Regio, nằm ở góc trên bên phải của ngôi sao này.

    nh spherical mosaic 9 10 15

    Alan Stern, người đứng đầu dự án New Horizons thăm dò Sao Diêm Vương của NASA cho biết: “qua những bức ảnh này, chúng ta thấy được sự đa dạng về mặt địa hình và phức tạp về thành phần địa chất của Sao Diêm Vương là không hề giống với bất kỳ một ngôi sao nào trong hệ thống Mặt Trời”.

    Trong bức ảnh trên, bên cạnh “cánh đồng băng tuyết” Tombaugh Regio nhẵn mịn là một khu vực khá lồi lõm do bị bắn phá bởi thiên thạch. Đây cũng là khu vực địa chất lâu đời nhất trên Sao Diêm Vương.

    Trong khi hầu hết các phần còn lại trên bề mặt Sao Diêm Vương là rất nhẵn mịn, cho thấy nó có tuổi đời rất trẻ và chưa có nhiều sự biến đổi địa chất cũng như tác động từ các vụ va chạm.

    pluto2

    Điều khiến các nhà khoa học bất ngờ nhất đó chính là trái tim Tombaugh Regio, với nửa bên trái nhẵn mịn hơn rất nhiều, giống như một hồ băng. Các nhà khoa học gọi nửa bên trái này là Sputnik Planum.

    Theo những dự đoán ban đầu thì đây rất có thể là một bề mặt băng với ni-tơ phía bên dưới. Khi đi xuống phía dưới, địa hình bắt đầu thay đổi với những ngọn núi băng nhỏ. Tuy nhiên tiếp theo đó là một khu vực cao hơn, sẫm màu và có cả những vết tích của va chạm với thiên thạch.

    pluto4

    Đây chính là bí ẩn mà các nhà khoa học mới phát hiện được và chưa thể lý giải. Theo giả thuyết của các nhà khoa học thì đây có thể là một vùng cao nguyên, với những ngọn đồi bằng cát cao hơn.

    Tuy nhiên nếu đúng như vậy, bề mặt của Sao Diêm Vương thật sự vô cùng phức tạp và không giống với bất kỳ ngôi sao nào mà các nhà khoa học đã từng quan sát trong hệ Mặt Trời. Có thể xem như Sao Diêm Vương là sự kết hợp của hai ngôi sao, một đã già và có nhiều biến động địa chất, một còn rất trẻ với bề mặt mịn chưa từng có vết tích của các vụ va chạm.

    Tham khảo: BI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ