Các cường quốc trên thế giới làm gì để đón chờ ngày tận thế?

    PV,  

    Anh khuyên người dân tận hưởng cuộc sống; Mỹ bán vé nơi trú ẩn an toàn; Nga và Trung Quốc tăng đột biến doanh thu từ bán nến… là những cách chuẩn bị cho ngày tận thế trên toàn cầu.

    Bất chấp việc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) khẳng định, ngày 21/12/2012 hay bất kể ngày nào trong năm nay cũng không phải ngày tận thế bởi họ không hề phát hiện ra bất kể mối đe dọa nào với loài người và trái đất trong tương lai gần. Tuy nhiên, mối lo về ngày tận thế trùng với ngày cuối cùng trong cuốn lịch của người Maya cổ đại vẫn khiến không ít người hoang mang lo lắng.

    Trên thực tế, ngày 21/12/2012 sẽ báo hiệu ngày kết thúc của một chu kỳ lịch của người Maya được biết với cái tên Long Count kéo dài 5125 năm và đem lại sự khải huyền. Trước khi lý giải này được phát hiện, một vài nhà nghiên cứu cho rằng ngày cuối cùng trong cuốn lịch của người Maya sẽ là ngày tận thế của trái đất, với những thảm họa khôn lường, cướp đi toàn bộ sự sống đang tồn tại trên địa cầu. Trớ trêu thay, không ít người tin vào lời đồn đoán đó và đang tấp nập chuẩn bị khi chưa đầy 2 tuần nữa là đến ngày 21/12.

    Các cường quốc trên thế giới làm gì để đón chờ ngày tận thế? 1
    NASA tuyên bố, Trái đất không thể bị diệt vong vào ngày 21/12/2012.

    Ở Anh, các nhà chức trách đưa ra những lời khuyên hữu ích, kêu gọi người dân lắp thêm các thiết bị báo cháy, tập trung tối đa vào vô lăng trong suốt hành trình và đừng quên âu yếm những con vật nuôi của mình trước thời điểm được cho là ngày tận thế.

    Để “chắc ăn” hơn, lực lượng cứu hỏa, cảnh sát giao thông và cảnh sát đặc nhiệm Anh tuyên bố, họ đã sẵn sàng để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra trong ngày 21/12. Dễ hiểu, những lời khuyên này giúp những người tin vào ngày tận thế bình tĩnh hơn cũng như tránh hậu quả đáng tiếc do suy nghĩ cực đoan gây ra.

    Trong khi đó, Chính phủ Nga và Trung Quốc bất ngờ nhận được báo cáo tăng vọt về số lượng nến và các nhu yếu phẩm bán ra vì người dân lo ngại ngày tận thế. Tại quốc gia đông dân nhất thế giới, nhiều người tin rằng trời đất sẽ đột ngột tối sầm lại trong nhiều ngày vào thời điểm tận thế. Chính vì lẽ đó, nến là một trong những đồ dùng được chuẩn bị nhiều nhất nhằm đối phó trong dịp này.

    Ở Mỹ, các nhà chức trách cũng nhận được báo cáo về doanh số tăng đột biến tại những nơi được đồn là an toàn trong ngày tận thế. Bất chấp những tuyên bố của NASA và Chính phủ Mỹ rằng, thế giới sẽ không kết thúc vào ngày 21/12/2012, nhiều người vẫn tin họ cần phải tìm lối thoát cho bản thân mình.

    Trong khi đó tại Pháp, chính quyền Paris đã cho đóng cửa núi Bugarach, nơi được cho là an toàn tuyệt đối trong “đại thảm họa” sắp sửa diễn ra. Các nhà chức trách Paris giải thích về sự hoang đường của ngày tận thế đồng thời buộc phải đóng của khu vực này bởi lo ngại hỗn loạn có thể xảy ra ở đây khi người cực đoan và những người hiếu kỳ tụ tập nhiều đến khu vực trong những ngày cuối tháng 12.

    Theo Info
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ