Các phi hành gia đã được ăn rau diếp trồng ngoài vũ trụ

    Thiên Long,  

    Các thành viên trong nhóm Expedition 44 hiện đang công tác trên trạm vũ trụ quốc tế ISS đã lần đầu tiên được thử nghiệm những mẫu rau diếp được trồng ngoài vũ trụ.

    Lô rau diếp được thu hoạch từ hệ thống trồng thực vật Veggie trên phòng thí nghiệm của ISS vào hôm thứ Hai (10/8). Đây có lẽ là sự kiện thu hoạch mang tính khoa học nhất của loài người.

    Các phi hành gia đã cẩn thận làm sạch rau bằng khăn lau khử trùng có chứa axit citric trước khi phân loại ra thành hai nửa. Một nửa sẽ được sử dụng trực tiếp trên trạm ISS và phần còn lại sẽ được đóng gói, đông lạnh và vận chuyển về Trái Đất nhằm phục vụ công tác nghiên cứu và phân tích.

    Được biết, phi hành gia Scott Kelly đã bắt đầu gieo hạt giống rau diếp từ ngày 8/7. Trong 33 ngày phát triển trong phòng thí nghiệm Veg-01, một căn phòng tràn ngập ánh sáng từ bộ đèn LED xanh dương, xanh lá cây và đỏ. Trong đó, màu đỏ và xanh dương là hai màu sắc chủ đạo trong quang phổ ánh sáng thúc đẩy quá trình quang hợp.

    Lô rau diếp đỏ vừa được thu hoạch từ hệ thống tăng trưởng thực vật Veggie.
    Lô rau diếp đỏ vừa được thu hoạch từ hệ thống tăng trưởng thực vật Veggie.

    Sự thành công của đợt thu hoạch rau diếp đầu tiên này sẽ tạo nên một bước tiến lớn đối với hệ thống thực phẩm tái tạo trong tương lai. Chưa kể, thành tựu từ quá trình trồng rau trên vũ trụ hứa hẹn sẽ mở ra một cánh cửa rộng mở hơn trong sứ mệnh đi tìm nguồn sống ngoài vũ trụ xa xôi.

    Tham khảo Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ