Intel công bố giải thưởng khoa học ISEF 2014, học sinh Việt Nam đạt thứ hạng cao

    TVD,  

    (GenK.vn) - Mới đây, Intel đã công bố kết quả của cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế 2014 (ISEF) do chính Intel tổ chức.

    Mới đây, Intel đã công bố kết quả của cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế 2014 (ISEF) do chính Intel tổ chức. Cậu bé 15 tuổi, Natha Han đến từ Boston đã đạt giải thưởng cao nhất của cuộc thi với phương pháp phát hiện ung thư bằng phần mềm do chính cậu nghĩ ra, dựa trên việc theo dõi các đột biến gen.

    Intel ISEF là cuộc thi nghiên cứu khoa học của các trường trung học lớn nhất thế giới. Mỗi năm có hơn 7 triệu học sinh trung học đăng ký tham gia giải thưởng này, trong đó có khoảng 1700 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia được lựa chọn để tham dự tuần lễ trao giải về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Năm ngoái, một học sinh trung học của Rumani, Budisteanu đã chiến thắng với thiết kế xe tự lái có chi phí thấp.

    Nathan Han, 15 tuổi, đã phát triển một công cụ phần mềm máy học để nghiên cứu đột biến của một gen ...

    Năm nay, có hơn 500 thí sinh đã được khen thưởng cho các nghiên cứu của mình, trong đó có 17 người đứng đầu trong các lĩnh vực khác nhau, mỗi thí sinh nhận được giải thưởng 5000 USD. Trong đó, giải thưởng cao nhất trị giá 75.000 USD đã được trao cho Han với giải thưởng Gordon E. Moore (giải thưởng do Intel và nhà khoa học người Mỹ đồng sáng lập).

    Dự án nghiên cứu khoa học của Han nhằm kiểm tra đột biến trên gen BRCA1, một gen giúp ngăn chặn sự phát triển của các khối u, nhằm phát hiện sớm căn bệnh ung thư. Phần mềm do Han phát triển cũng có thể tự học hỏi để phân biệt giữa các loại u ác tính và lành tính với tỉ lệ chính xác lên tới 81%.

    Bên cạnh đó, có hai học sinh Việt Nam gồm Đặng Yến Lan, Đặng Anh Tú và Trần Tiến Đạt đến từ trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã đoạt Giải Tư trị giá 500USD cho dự án công nghệ sinh học mang tên “Sản Xuất Lipid Từ Sinh Khối Vi Sinh Vật Lên Men Trên Rơm Rạ Hướng Tới Nguyên Liệu Sản Xuất Dầu Diesel Sinh Học.” Học sinh Nguyễn Nam Du và Trần Thị Diệu Liên của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong xuất sắc nhận Giải Nhì trị giá 1.500USD từ Quỹ Từ Thiện Open Hearts của Ukraine và Giải Tư trị giá 500USD cho dự án “Bảng Điện Tử Chữ Braille Cho Người Khiếm Thị” trong bảng thi kỹ thuật.

    Cuộc thi được đánh giá bởi hơn 1200 nhà khoa học hàng đầu trên thế giới, với hơn 5 triệu USD giá trị giải thưởng mà Intel đã bỏ ra. Giám đốc điều hành của Intel Foundation cho biết “Thế giới cần nhiều hơn nữa các nhà khoa học trẻ tuổi cùng những nghiên cứu phát minh của họ, nhằm thúc đẩy sự phát triển của xã hội và giải quyết các vấn đề nhức nhối hiện tại. Intel tin rằng thế hệ tương lai này sẽ là chìa khóa giúp làm thay đổi bọ mặt của nền khoa học hiện tại. Bên cạnh đó giải thưởng của Intel sẽ góp phần truyền cảm hứng cho sinh viên và học sinh trên toàn thế giới tham gia nghiên cứu khoa học, công nghệ và kỹ thuật, cũng như thúc đẩy sự sáng tạo của các bạn trẻ”.

    Tham khảo: Gizmag, Tinhte

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày