"Con quái vật" trên không mang tên B-52 Stratofortress

    Kenzy,  

    B-52 là máy bay ném bom có tầm bay xa nhất mà không cần tiếp nhiên liệu, và mang được đến 27 tấn vũ khí.

    Chiếc Boeing B-52 Stratofortress được mệnh danh là Pháo đài bay, là máy bay phản lực ném bom chiến lược được Không Quân Hoa Kỳ (USAF) sử dụng từ năm 1955, thay thế cho các kiểu Convair – B36 và Boeing B-47. Được chế tạo để mang vũ khí hạt nhân trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, nó chỉ được dùng để thả các vũ khí quy ước trong các cuộc chiến tranh thực tế.

    b52

    B-52 là máy bay ném bom có tầm bay xa nhất mà không cần tiếp nhiên liệu, và mang được đến 27 tấn vũ khí.

    Máy bay B-52 có chiều dài 48,5m với sải cánh 56,4m. Đội bay của B-52 gồm 5 người bao gồm : Phi công, Phi công phụ, Sĩ quan radar/ ném bom, Hoa tiêu và sĩ quan chiến tranh điện tử.

    B-52 có khả năng bay với tốc độ lên đến 1.000 km/h, bán kính chiến đấu 7.210 km, trần bay lên đến 17.000m và tầm bay tối đa đến 15.000km ( có thể bay từ Sài Gòn ra Hà Nội và bay ngược lại đến 3 lần mà không cần tiếp nhiên liệu).

    USAF_YB52

    Các trang bị tiêu chuẩn cho B-52 Stratofortress bao gồm 8 tên lửa AGM-84 Harpoon, 30 quả bom 1.000 pound, 20 tên lửa hành trình AGM-86C, và một số vũ khí khác.

    Vũ khí trên B-52 bao gồm 1 pháo M61 Vulcan 20mm trong tháp pháo ở đuôi và có khả năng điều khiển từ xa, tuy nhiên đã được gỡ bỏ trên tất cả các chiếc hiện đang hoạt động. Có thể chuyên chở đến 27 tấn bom, tên lửa, mìn các loại.

    Có tổng cộng 744 chiếc B-52 được chế tạo. Chiếc cuối cùng rời nhà máy vào ngày 26 tháng 10 năm 1962, mang số hiệu 61-0040.

    Năm 1955, khi lần đầu tiên Boeing Stratofortress chính thức hoạt động, không ai có thể tưởng tượng rằng máy bay này có thể phục vụ trong Không Quân Mỹ đến 60 năm và còn kéo dài hơn nữa. Không quân mỹ có ý định giữ những chiếc máy bay B-52 đến năm 2040.

    Trong những năm 60, B-52 là chiếc máy bay nắm giữ kỷ lục bay xa và nhanh nhất mà không cần tiếp nhiên liệu.

    B-52 là máy bay ném bom gieo rắc nỗi kinh hoàng trong các cuộc chiến tranh. Và nổi tiếng nhất là cuộc chiến tranh Việt Nam,sự kiện "Hà Nội 12 ngày đêm" hay "Điện biên phủ trên không" đã khiến cả thế giới kinh ngạc vì trước đó, B-52 được mệnh danh là Pháo đài bay không thể bắn hạ. Tuy nhiên, quân dân Việt Nam đã bắn rơi 10 chiếc trên lãnh thổ Việt Nam (theo phía Mỹ công bố).

    Mời các bạn cùng xem một số hình ảnh của B-52 Stratofortress:

    Boeing B-52 Stratofortress strategic bomber United States Air Force nasa aircrafts wallpaper background

    Tham Khảo: Businessinsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ