Cuộc chơi trí tuệ nhân tạo: ai gọi đó, có Apple !

    Yến Thanh,  

    Apple được ví như kẻ luôn đứng trong bóng tối trước cuộc chơi trí tuệ nhân tạo.

    Có thể khẳng định, việc nghiên cứu và phát triển trí tuệ thông minh nhân tạo - AI đang dần trở thành xu hướng của làng công nghệ hiện nay. Minh chứng là lần lượt các ông lớn như IBM, Microsoft và Google đã bước một chân vào lĩnh vực AI, đồng thời, bước đầu triển khai những sản phẩm của mình trong năm vừa qua.

    Với IBM, đó chính là máy tính Watson, Microsoft là trợ lý ảo Cortana, còn Google là Google Now. Trong khi đó, các tân binh như Facebook hay Baidu cũng không phải ngoại lệ. Họ đều cùng góp mặt trong hội nghị NIPS (Neural Information Processing Systems) - là nơi quy tụ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực AI.

     Lĩnh vực AI đang cho thấy những tiềm năng vượt trội

    Lĩnh vực AI đang cho thấy những tiềm năng vượt trội

    Tuy nhiên, hội nghị năm nay lại ghi nhận sự vắng mặt của một đại diện không kém phần đình đám: Apple. Rất nhiều người cho rằng, sở dĩ Apple không tham gia vào hội nghị lần này là bởi họ muốn tập trung vào mảng phần cứng, hoặc chỉ đơn giản là không còn đủ hứng thú với lĩnh vực AI khá khô khan.

    Ông Richard Zemel, một Giáo sư tại Đại học khoa học máy tính thuộc bang Toronto cho biết: "Apple đã thực sự rời bỏ cuộc chơi". Tất nhiên, Apple từ chối bình luận về vấn đề này, bỏ qua những lời đồn đoán của dư luận.

    Ẩn số Apple

    Tưởng chừng như Apple đã thực sự từ bỏ mảng AI. Thế nhưng, theo một số nguồn tin mới đây, những gì giới công nghệ, cũng như người dùng biết về các dự án AI của Apple vẫn chỉ là một nửa sự thật.

    Trang Bloomberg cho biết, nếu không tính những rò rỉ liên quan tới các thiết bị phần cứng như iPhone, iPad, bản thân Apple là một công ty rất kín đáo và luôn biết che đậy sự thật, cũng như các dự án mà công ty này đang nghiên cứu, phát triển.

    Trên thực tế, dù Apple chưa hề công bố bất kì tài liệu nào liên quan tới lĩnh vực AI. Nhưng người ta đã phát hiện ra rằng, các nhân viên của Apple làm việc trong lĩnh vực này đã được yêu cầu gỡ bỏ các thông tin trên trang LinkedIn hay Twitter cá nhân của mình.

     Trí tuệ nhân tạo đang trở thành mảng nghiên cứu màu mỡ cho các công ty công nghệ

    Trí tuệ nhân tạo đang trở thành mảng nghiên cứu màu mỡ cho các công ty công nghệ

    Ông Graham Taylor, một Giáo sư ngành khoa học máy tính tại Đại học Guelph cho biết:

    "Mọi căn phòng liên quan tới việc nghiên cứu lĩnh vực AI tại trụ sở của Apple đều được khóa trái mỗi khi họ rời đi. Thậm chí, Apple còn áp dụng phương thức bảo mật phần mềm để giữ bí mật cho dự án này. Tiêu chí của họ là không nghe, không nhìn và không nói".

    Vị chuyên gia còn nhận định, sở dĩ, Apple được coi là công ty công nghệ thành công nhất trên thị trường hiện nay là nhờ khả năng bảo mật thông tin rất tốt. Ông cho rằng, Apple hoàn toàn có thể tiến rất xa trong lĩnh vực AI với trợ lý ảo Siri, nhưng có lẽ, công ty đang toan tính một bí mật nào đó.

    Kẻ đáng sợ luôn đứng trong bóng tối

    Trái ngược với nhận định của giáo sư Graham Taylor, một số chuyên gia cho rằng, dù cho Apple đang âm thầm hay công khai phát triển lĩnh vực AI. Nhưng nếu không duy trì sự hiện diện, cũng như công bố các tài liệu liên quan tới dự án của mình, Apple sẽ sớm đi vào dĩ vãng trong lĩnh vực này.

     Mảng AI của Apple vẫn là một ẩn số

    Mảng AI của Apple vẫn là một ẩn số

    Thế nhưng, trên thực tế, Apple thực chất đang âm thầm tuyển quân trong sự ngỡ ngàng của cả thế giới. Hiện tại, công ty có trụ sở tại Cupertino đã bắt đầu mua lại các startup trong lĩnh vực AI như Perception và VocalIQ, đồng thời lôi kéo các nhà nghiên cứu đang làm việc tại Microsoft.

    Thậm chí, khi người ta tìm thấy một số tài liệu liên quan tới công tác tuyển dụng của Apple, từ khóa AI được lặp đi lặp lại với 42 lần, ngành khoa học máy tính xuất hiện 120 lần, đủ cho thấy mục đích của Apple lần này. Do đó, có thể khẳng định, Apple cực kì hứng thú với lĩnh vực trí thông minh nhân tạo.

    Đặc biệt, không chỉ Apple, mà cả Amazon, ông lớn trong lĩnh vực điện toán đám mây cũng đã bắt đầu các hoạt động nghiên cứu hệ thống AI của mình. Hầu hết các báo cáo chỉ rõ, Amazon sẽ không nằm ngoài cuộc chơi trí thông minh nhân tạo.

    Điều này đồng nghĩa, không chỉ IBM, Microsoft, Google hay Facebook mới tham gia vào việc nghiên cứu AI, mà cả những ông lớn như Apple hay Amazon cũng đã cho thấy sự hiện diện của mình. Và như một triết lý: "kẻ đáng sợ luôn đứng trong bóng tối", cuộc đua trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo đang tới hồi hấp dẫn.

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ