Đột phá mới giúp tìm ra bệnh ung thư sớm hơn

    Comet,  

    Căn bệnh ung thư rất có thể sẽ được phát hiện dễ dàng hơn trong tương lai.

    Ung thư là một căn bệnh được liệt vào Tứ chứng nan y từ thời xưa (Phong-Lao-Cổ-Lại), và đến nay nó vẫn còn rất nguy hiểm khi cơ hội chữa khỏi là cực kỳ thấp. Một trong những nguyên nhân khiến bệnh nhân ung thư không có cơ hội được chữa khỏi chính là do giai đoạn đầu bị bệnh rất khó phát hiện ra, và khi bệnh đã tiến triển đến giai đoạn lộ rõ các triệu chứng thì gần như cơ hội sống sót là rất mong manh.

    Vậy nên một trong những hy vọng sống lớn nhất của bệnh nhân ung thư chính là việc được phát hiện bệnh từ sớm và điều trị bệnh. Và với công nghệ kính hiển vi mới, việc này rất có thể sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

    Kính hiển vi thế hệ mới có khả năng phát hiện mầm mống ung thư.

    Hiện nay, công nghệ phát hiện mầm bệnh ung thơ giai đoạn đầu chỉ có thể thực hiện với sự hỗ trợ của các kính hiển vi công suất lớn - vốn chỉ được trang bị ở những trung tâm y tế lớn và rất đắt đỏ. Vậy nên cơ hội phát hiện ra ung thư giai đoạn đầu ở các cơ sở y tế nhỏ là rất mong manh.

    Thế nhưng các nhà khoa học ở UCLA - một tổ chức nghiên cứu khoa học ở Hoa Kỳ đang phát triển một thế hệ kính hiển vi mới, cho phép quét các mô tế bào ở cấp độ cao giống như những kính hiển vi công suất lớn hiện nay đang có nhưng lại có một chi phí rẻ và dễ sử dụng hơn rất nhiều. Thiết bị này cũng sử dụng một cảm biến CCD hoặc CMOS giống như bên trong chiếc máy ảnh của bạn vậy. Nhờ đó các cơ sở y tế nhỏ hơn sẽ có khả năng phát hiện các mầm bệnh ung thư sớm, từ đó tăng cao cơ hội cứu sống những người bệnh kém may mắn.

    Hiện công nghệ này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, và các quá trình kiểm thử sẽ cần một thời gian nữa khi nó có thể chính thức xuất hiện ra cộng đồng.

    Theo:Engadget

    >>10 công nghệ có thể giúp con người trở nên bất tử

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ