Đột phá y học: Vắc-xin sởi có khả năng điều trị ung thư

    TVD,  

    (GenK.vn) - Các bác sĩ tại bệnh viện Mayo phát hiện các tế bào ung thư máu thuyên giảm mà không cần phương pháp điều trị đặc biệt nào ngoài việc sử dụng vắc-xin bệnh sởi.

    Các bác sĩ tại bệnh viện Mayo ở Rochester, Minnesota đã hoàn thành một thử nghiệm mới mang tính đột phá trong y học hiện đại, họ phát hiện các tế bào ung thư máu thuyên giảm mà không cần phương pháp điều trị đặc biệt nào ngoài việc sử dụng vắc-xin bệnh sởi.

    Mặc dù đây chỉ là một thử nghiệm nhỏ với hai đối tượng tham gia thử nghiệm lâm sàng, tuy nhiên tiến sĩ Stephen Russell cho biết đây là sự khởi đầu đầy hứa hẹn trong việc tìm ra phương pháp điều trị ung thư máu cùng nhiều loại ung thư khác.

    Đột phá y học: Vắc-xin sởi có khả năng điều trị ung thư

    Tiến sĩ Russell cho biết “Đây là bước ngoặt lớn trong y học hiện đại. Chúng tôi đã thử nghiệm trong một thời gian dài bằng việc sử dụng các loại virus để ngăn chặn ung thư di căn ở chuột. Đây là thử nghiệm chưa từng có trước đây”.

    Các virus bám vào tế bào ung thư và sử dụng chúng để nhân rộng. Hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ nhận dạng các tế bào bị nhiễm virus đó và tấn công bằng hệ miễn dịch. Thử nghiệm này cũng cho các bác sĩ biết được các liều virus cần thiết để có thể ngăn chặn các tế bào ung thư, thay vì lại làm gây bệnh.

    Tuy nhiên, vẫn còn một số trở ngại mà các nhà khoa học phải vượt qua, như hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ làm vô hiệu hóa một loại virus mà nó biết, trước khi virus này có thể tiếp cận các tế bào ung thư. Do đó một loại virus khó có thể có hiệu quả nếu người bị ung thư đã từng bị nhiễm virus này trước đó.

    Các bác sĩ của bệnh viện Mayo cũng đang lên kế hoạch thử nghiệm phương pháp điều trị ung thư này trên diện rộng để có được một kết quả chính xác hơn.

    Tham khảo: mashable

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ