Elon Musk quyên góp 10 triệu USD để đảm bảo trí tuệ nhân tạo không tiêu diệt loài người

    TVD,  

    Ông đã dành tặng 10 triệu USD cho Future of Life Institute (FLI), để tài trợ cho một chương trình với mục tiêu đảm bảo trí tuệ nhân tạo và robot luôn nằm trong sự kiểm soát.

    Nhà tỷ phú Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX đã mất niềm tin của mình vào trí tuệ nhân tạo. Ông cho rằng trí tuệ nhân tạo là “quỷ dữ” mà có thể đe dọa đến cả nhân loại. Đó không chỉ là lời nói bình thường, mà nhà tỷ phú thực sự nghiêm túc trong vấn đề này.

    Ông đã dành tặng 10 triệu USD cho Future of Life Institute (FLI), để tài trợ cho một chương trình với mục tiêu đảm bảo trí tuệ nhân tạo và robot luôn nằm trong sự kiểm soát, không thể giết chết con người.

    Elon Musk muốn đảm bảo trí tuệ nhân tạo và robot phải nằm trong tầm kiểm soát của con người.

    Elon Musk muốn đảm bảo trí tuệ nhân tạo và robot phải nằm trong tầm kiểm soát của con người.

    Theo báo cáo mới nhất của BloomBerg, số tiền 10 triệu USD này sẽ được chia ra tài trợ cho 37 dự án khác nhau trên toàn thế giới. Chủ tịch của FLI, ông Max Tegmark cho biết:

    “Đang có một cuộc đua diễn ra giữa tốc độ phát triển của công nghệ, máy móc và trí tuệ của con người để có thể kiểm soát chúng. Do đó mà tất cả những khoản đầu từ trước đây trong lịch sử loài người đều là để phát triển khoa học công nghệ, máy tính, robot, trí tuệ nhân tạo … Và lần đầu tiên có một khoản đầu tư để nghiên cứu phương pháp giúp con người kiểm soát sự phát triển đó.”

    Vậy làm thế nào để các dự án này thực hiện được điều đó? Ông cho biết câu trả lời chính là các dự án của FLI đang rải rác khắp thế giới. Trong đó, 3 dự án đang được nghiên cứu tại Đại học Berkeley, Oxford sẽ giúp trí tuệ nhân tạo hiểu được điều mà con người muốn bằng cách quan sát các hành động của chúng ta hàng ngày.

    Có hai dự án khác tập trung vào việc nghiên cứu và xây dựng tính đạo đức cho trí tuệ nhân tạo, buộc chúng phải giải thích được các hành động của mình cho con người.

    Một số dự án khác đang nghiên cứu việc kiểm soát trí tuệ nhân tạo trong quân sự. Bởi công nghệ quân sự đã bắt đầu áp dụng trí tuệ nhân tạo vào những cỗ máy trên chiến trường, khiến chúng có thể xử lý nhiều tình huống mà không cần có con người. Tuy nhiên sẽ là thảm họa nếu một cỗ máy có trí tuệ và vũ khí hạng nặng quay sang “phản bội” con người.

    Trí tuệ nhân tạo rất có thể là con dao hai lưỡi, bởi các hệ thống này hiện nay có khả năng tự học hỏi và tự phát triển. Nếu một ngày nào đó chúng không cần sự kiểm soát và điều khiển của con người nữa, chúng sẽ biết phải hoạt động độc lập. Lúc đó, chúng ta cần có những biện pháp để kiểm soát những cỗ máy này và đảm bảo chúng không bao giờ đi quá giới hạn cho phép.

    Tham khảo: businessinsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ