Một loại virus cực nguy hiểm đang lây lan ở Châu Mỹ, phụ nữ được khuyên ngừng mang thai trước năm 2018

    PV,  

    Hiện vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy virus Zika được truyền từ mẹ sang con qua đường sữa mẹ, nhưng những bà mẹ mang thai được khuyến cáo không nên đến các vùng có dịch và thường xuyên kiểm tra y tế.

    Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), bệnh dịch Zika hiện đang lan truyền nhanh chóng tại Châu Mỹ và có khả năng lây lan ra tất cả các nước trong khu vực này, kể cả Mỹ.

    Lây lan qua đường muỗi và... tình dục?

    Điều khiến nhiều người lo lắng nhất hiện nay là chưa có vắc xin cho loại bệnh này cũng như không có thuốc chữa.

    Cả 2 tập đoàn dược phẩm lớn thế giới là Glaxo và Sanofi đang cố gắng nghiên cứu phương pháp đối phó với loại dịch bệnh này dựa trên các công nghệ hiện có.

    Tuy nhiên, đại diện của Sanofi nói rằng có quá nhiều điều mà các nhà khoa học chưa biết về Zika và điều này ảnh hưởng lớn đến tiến trình nghiên cứu chế tạo vắc xin.

    Vai trò truyền virus Zika của loài muỗi Aedes đã được nghiên cứu rõ ràng nhưng bằng chứng và cơ chế truyền bệnh cũng như làm thế nào mà virus Zika có thể gây ra dị tật đầu nhỏ cho trẻ sơ sinh thì vẫn chưa được xem xét rõ.

    Các nghiên cứu đã phát hiện virus Zika có khả năng lan truyền trong tinh dịch vàviệc lây lan qua đường tình dục là có thể xảy ra. Dẫu vậy, các nhà khoa học vẫn cần nghiên cứu thêm để có thể tìm ra phương pháp đối phó với loại bệnh dịch này.

    Một số thông tin về Virus Zika, nguồn The Guardian.

    Ngoài ra, hiện vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy virus Zika được truyền từ mẹ sang con qua đường sữa mẹ, nhưng những bà mẹ mang thai được khuyến cáo không nên đến các vùng có dịch và thường xuyên kiểm tra y tế.

    Giáo sư dịch tễ học Laura Rodrigues của bệnh Viện vệ sinh y tế Luân Đôn (LSHTM) ủng hộ quan điểm rằng virus Zika gây ra các dị tật đầu nhỏ của trẻ sơ sinh.

    Cô cho rằng loại virus này phát triển trong não của trẻ và phá hủy các tế bào cấu trúc nên não bộ, qua đó tạo nên tật đầu nhỏ.

    Chuyên gia Rodrigues cũng nhận định rằng với những nỗ lực của cộng đồng quốc tế, việc nghiên cứu vắc xin vẫn có thể mất đến vài năm trước khi được sử dụng rộng rãi.

     Muỗi Aedes.

    Muỗi Aedes.

    Người dân quá chủ quan

    Kể từ khi được phát hiện vào tháng 5/2015 tại Brazil, hơn 1 triệu ca nhiễm bệnh đã được xác nhận là do virus Zika gây nên tại quốc gia này.

    Các triệu chứng của người lây bệnh Zika không thực sự rõ ràng, có một số người bị sốt, nổi mẩn đỏ, đau khớp và đau mắt nhưng có đến 80% người bị lây bệnh mà không có triệu chứng gì.

    Hiện không có ca tử vong nào được ghi nhận liên quan đến bệnh Zika nhưng những bà mẹ mang thai mắc bệnh này sẽ sinh con mắc dị tật đầu nhỏ. Đây là một dị tật bẩm sinh nghiêm trọng gây ra bởi sự phát triển dưới mức bình thường của não bộ trẻ sơ sinh.

     Trẻ bị dị tật não nhỏ so với não trẻ bình thường.

    Trẻ bị dị tật não nhỏ so với não trẻ bình thường.

    Bệnh dịch Zika được cho là lây lan qua loài muỗi Aedes phân bố chủ yếu ở Châu Mỹ và hiện các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao loại bệnh này lại bùng phát nhanh chóng đến vậy trong thời gian gần đây.

    Các chuyên gia của WHO cho rằng việc chưa từng xuất hiện bệnh dịch Zika và không có nhiều triệu chứng đã khiến người dân bất cẩn với chúng, qua đó tạo điều kiện để loại bệnh này lây lan.

    WHO cho biết dù chưa có những bằng chứng cụ thể chứng minh dị tật đầu nhỏ của trẻ sơ sinh là do virus Zika nhưng mối liên quan của những triệu chứng lâm sàng và khu vực mắc bệnh là những minh chứng gián tiếp và khiến nhiều chuyên gia phải lo ngại.

    Trong 4 tháng qua, Brazil đã ghi nhận gần 4.000 trường hợp trẻ sơ sinh mắc tật đầu nhỏ nghi liên quan đến bệnh Zika. Theo WHO, con số này cao hơn 30 lần so với bất kỳ năm nào từ năm 2010 trở lại đây.

     Riêng năm 2015, số trường hợp nhiễm Zika tại Brazil tăng gấp 20 lần so với các năm trước.

    Riêng năm 2015, số trường hợp nhiễm Zika tại Brazil tăng gấp 20 lần so với các năm trước.

    Nước láng giềng Colombia cũng nghi ngờ hơn 13.000 trường hợp có khả năng mắc bệnh dịch này, trong khi con số này tại El Salvador là hơn 5.000 người.

    Hiện Việt Nam chưa từng ghi nhận trường hợp mắc bệnh nào do virus Zika. Tuy nhiên, mới đây một người Thái Lan làm việc tại Đài Loan đã bị ghi nhận nhiễm virus Zika, làm dấy lên quan ngại về một đợt dịch mới tại Đông Nam Á.

    Với mức độ nguy hiểm và tình trạng lây lan nhanh chóng, chính phủ nhiều nước Châu Mỹ đã kêu gọi phụ nữ tạm ngừng sinh con cho đến sau năm 2018 để các nhà khoa học tìm ra biện pháp đối phó với loại bệnh dịch này.

    Tổ chức WHO cũng đã cảnh báo chính phủ Brazil cần có biện pháp phòng chống dịch bệnh này khi Thế vận hội Olympic diễn ra tại đây và ước tính có khoảng 500.000 khách du lịch sẽ đổ về quốc gia này.

    Theo Hoàng Nam/Cafebiz/Trí Thức Trẻ

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày