Ngày 20/12: Adolf Hitler tuyên bố “không rút lui”

    TVD,  

    Một quyết định mà sẽ dẫn tới cuộc chiến tranh đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại.

    Ngày 20 tháng 12 năm 1941, một trong những việc làm đầu tiên của Tổng chỉ huy trưởng mới của quân đội Đức, Adolf Hitler đó là tuyên bố với Tướng Franz Halder rằng sẽ không có chuyện rút lui khỏi mặt trận Nga (Liên Xô cũ) . Một quyết định mà sẽ dẫn tới cuộc chiến tranh đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại.

    Halder lúc đó đang là Tổng tham mưu trưởng lục quân của quân đội Đức, mối quan hệ giữa ông với Hitler không thực sự tốt. Thậm chí Halder còn gọi Hitler là “gã điên”, nhận xét khả năng lãnh đạo của Hitler là yếu kém và cho rằng Hitler sẽ khiến nước Đức phải chịu hậu quả từ cuộc chiến tranh. Thậm chí Halder đã từng lên kế hoạch ám sát Hitler vào năm 1939 nhưng không thành.

     

    Tướng Halder làm một trong những người phản đối cuộc chiến tranh của Hitler.

    Tướng Halder là một trong những người phản đối cuộc chiến tranh của Hitler.

    Sau khi Hitler lên nắm quyền, mối quan hệ này còn trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên Hitler vẫn để Halder nắm quyền chỉ huy quân đội, nhưng đồng thời cũng nhắc nhỏ Halder nhớ rằng chính Hitler mới là người nắm quyền lãnh đạo và chỉ huy chiến lược.

    Năm 1941, Hitler phê chuẩn chiến dịch “Typhoon” (Bão táp) tấn công Moscow, bất chấp những lời can ngăn của tướng Halder. Halder cho rằng việc tấn công Moscow lúc này là quá mạo hiểm, do đây là một phòng tuyến rất vững chắc cùng với điều kiện thời tiết mùa đông ở nước Nga vô cùng khắc nghiệt. Bỏ qua những lời can ngăn, Hitler tuyên bố không thể rút lui. Hơn 2 triệu quân Đức được vũ trang tới tận răng ồ ạt kéo về thủ đô nước Nga.

    Chỉ trong tuần lễ đầu tiên, quân Đức đã hoàn tất hai trận vây hãm lớn tại Briansk và Vyazma, bắt giữ thêm 600.000 tù binh Liên Xô, tạo một lỗ hổng lớn trước thủ đô Liên Xô. Sang tháng 12, một số đơn vị lính Đức lâm vào thế "chết đứng" do thiết giáp không thể vận hành dưới cái lạnh khủng khiếp. Ngày 4/12, tập đoàn quân xe tăng 2 của tướng Guderian phải dừng lại khi nhiệt độ là -35 độ, hôm sau nhiệt độ xuống thêm 2 độ nữa và xe tăng hầu như bất động trong khi quân đội Liên Xô liên tục phản kích từ khắp các phía.

    Trận chiến tại Moscow cưới năm 1941 diễn ra trong cái lạnh gần -40 độ.

    Trận chiến tại Moscow cuối năm 1941 diễn ra trong cái lạnh gần -40 độ.

    Từ những ngày cuối năm 1941 tới những ngày đầu năm 1942, quân đội Liên Xô mở một đợt tấn công tổng lực vào quân đội đức đang bị vây khốn bởi cái lạnh giá của mùa đông Moscow. Rất nhiều các sử gia cho rằng, nếu như Hitler không quá coi thường khả năng chống trả của Moscow, thì có lẽ Moscow đã sớm bị đánh chiếm và lịch sử thế giới có thể đã khác.

    Theo wiki

    >>Ngày 19/12: Thế chiến thứ I – Quân đội Pháp đánh bại Đức trong trận Verdun

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ