Ngôi nhà phong cách lego được xây trong 4 ngày chỉ với 1 chiếc tuốc-nơ-vít

    TVD,  

    Chắc chắn bạn sẽ thích ở trong những căn nhà theo phong cách lego này, vì có thể thay đổi tùy theo ý thích của mình.

    Công ty kiến trúc Multipod Studio của Pháp vừa mới giới thiệu thiết kế của một ngôi nhà đặc biệt theo phong cách “xếp hình”. Ngôi nhà này được tạo ra từ các khối hình riêng lẻ, sau đó được gắn với nhau bằng ốc vít.

    Tất cả quá trình đặt hàng, sản xuất chỉ mất khoảng 1 tháng và công việc “xếp hình” để tạo thành một ngôi nhà hoàn chỉnh chỉ mất có 4 ngày. Người sử dụng cũng có thể tùy ý thay đổi thiết kế, mở rộng hoặc thu nhỏ không gian của từng phòng bằng cách thay đổi từng khối hình này.

    Ngôi nhà lego được xây dựng chỉ trong 4 ngày.

    Multipod Studio vừa mới giới thiệu một nguyên mẫu của ngôi nhà mà họ gọi là phong cách PopUp này tại nước Pháp.


    Bạn có thể đặt hàng trực tuyến cho ngôi nhà này với chi phí từ 2.515 đến 3.570 USD cho mỗi một mét vuông, tùy theo chất lượng vật liệu và tiện nghi.


    Ngôi nhà này hoàn toàn có thể tùy biến. “Một ngôi nhà PopUp có thể biến đổi theo ý của bạn. Có thể là một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, có thể là một ngôi nhà 3 tầng hay một ngôi nhà với khuôn viên rộng rãi”, đồng sáng lập Corentin Thiercelin cho biết.


    Việc nối ghép các khối hình này chỉ cần tới một chiếc tuốc-nơ-vít. Các vật liệu đa số là gỗ và có thể tái chế dễ dàng.


    Đội ngũ nhân viên của Multipod Studio có thể hoàn thành việc xây dựng một ngôi nhà chỉ trong vòng 4 ngày với duy nhất một chiếc tuốc-nơ-vít điện. Sau đó họ cũng có thể tháo rỡ ngôi nhà một cách nhanh chóng mà không cần đến những cỗ máy xây dựng khổng lồ.


    Đây là nội thất của một ngôi nhà PopUp, chúng ta có thể thấy một nhà bếp, có bàn ăn lớn và một phòng khách. Tổng diện tích sử dụng của ngôi nhà này vào khoảng 500 mét  vuông.


    Nó có cả một phòng tắm, một phòng làm việc, một phòng ngủ lớn và hai phòng ngủ nhỏ.


    Hiện tại những ngôi nhà PopUp này chỉ có sẵn tại Pháp. Nhưng Multipod Studio cho biết họ sẽ mở rộng mô hình của mình ra các nước Châu Âu.


    Những ngôi nhà giống như PopUp có chi phí thấp, dễ dàng xây dựng và có thể thay đổi tùy ý. Nó giúp đáp ứng những nhu cầu mới của người dân khi mở rộng khu dân cư ra những khu vực ngoại thành.

    Tham khảo: TI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ