Người Nhật muốn chế tạo mưa sao băng

    Thiên Long,  

    Sao băng nhân tạo có thể là một ý tưởng điên rồ chưa ai dám nghĩ tới nhưng đã có một doanh nhân người Nhật dám nghĩ đến việc này và trong tương lai không xa có thể trở thành hiện thực.

    Lena Okajima, tiến sỹ thiên văn học kiêm doanh nhân người Nhật nói với trang AFP trong một cuộc phỏng vấn rằng cô đang tính tới việc tạo ra những trận mưa sao băng nhân tạo một cách độc đáo nhằm giúp đem lại một điều gì đó thật ý nghĩa cho người khác.

    Hiện Okajima đang hợp tác với các nhà khoa học và nhiều kỹ sư khác tại trường ĐH Nihon (Tokyo, Nhật Bản) để chế tạo ra một vệ tinh có chiều rộng khoảng 50 cm và có thể phóng ra được hàng chục quả bóng tự làm cùng một lúc từ quỹ đạo ngoài không gian.

    Ngay khi được phóng, vận tốc tối đa có thể đạt của những quả bóng này có thể lên tới 80km/h và nhanh chóng lao xuống Trái Đất.

    Hiện công thức hóa học của những quả bóng này vẫn còn là điều bí mật, tuy nhiên theo tiết lộ những quả bóng này có thể thay đổi màu sắc dựa theo cách thay đổi một số công thức hóa học.

    Ngoài ra, vệ tinh đồng thời cũng sẽ gửi về các thông tin thu thập được về bầu khí quyển về cho các nhà khoa học. Thông qua việc phân tích các vệt ánh sáng trên dải sao băng nhân tạo, các nhà khoa học cũng có thể biết được thêm thông tin về tình trạng của bầu trời.

    Okajima nói: "Việc biến bầu trời giống như một màn hình là điểm thu hút nhất của dự án vì tính giải trí của nó. Đó gần như là một màn hình không gian vậy".

    Okajima đang hy vọng sẽ có những tổ chức hay cá nhân đứng ra để hỗ trợ cho dự án đầy ý nghĩa này trong thời gian tới.

    Tham khảo Techradar

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ