Nhật Bản tiết lộ chính thức mẫu thiết kế sân vận động Olympic Tokyo 2020

    Thiên Long,  

    Công trình sân vận động phục vụ cho thế vận hội thể thao mùa hè lần thứ 32 sẽ diễn ra tại Tokyo vào năm 2020 đã được duyệt thông qua bản thiết kế cuối cùng.

    Đã có nhiều phương án thiết kế sân vận động quốc gia Nhật Bản phục vụ cho thế vận hội mùa hè Olympic 2020 nhưng cho đến nay phương án thiết kế cuối cùng mới chính thức lộ diện.

     Thiết kế sân vận động cuối cùng được thông qua.

    Thiết kế sân vận động cuối cùng được thông qua.

    Trước đó bản thiết kế sân vân động có hình dạng phi thuyền của người ngoài hành tinh do kiến trúc sư người Anh gốc I-rắc Zaha Hadid đã bị loại bởi chi phí xây dựng quá cao cũng như bị công luận lên án phản đối.

     Thiết kế bị loại của kiến trúc sư Zaha Hadid.

    Thiết kế bị loại của kiến trúc sư Zaha Hadid.

    Công trình có chi phí ước tính từ 1,07 tỷ USD cho tới 2,08 tỷ USD, vượt quá nhiều so với chi phí dự trù.

    Tuy nhiên, theo bản thiết kế sân vận động quốc gia Nhật Bản vừa được chấp thuận sẽ có chi phí đầu tư xây dựng chỉ khoảng 1,26 tỷ USD. Dự án này được giới đầu tư đánh giá là khả thi và phù hợp nhất với ngân sách hiện có chi cho sự kiện thể thao này của Nhật Bản. Được biết bản thiết kế trên do kiến trúc sư Kengo Kuma hợp tác cùng công ty xây dựng Taisei Corp và công ty hỗ trợ xây dựng Azusa Sekkei.

    Sân vận động quốc gia phục vụ Olympic sẽ có tên gọi là "Design A". Theo truyền thông Nhật Bản, sân vận động còn có tên gọi khác là "hamburger".

    Công trình này được xây dựng bằng thép và gỗ, thiết kế lấy cảm hứng khá nhiều từ những ngôi chùa truyền thống tại Nhật Bản. Phía trên sân vân động là mái che làm bằng gỗ do kiến trúc sư người Nhật Bản Kengo Kuma sáng tạo ra. Sân có chiều cao khoảng gần 50 mét và có sức chứa hơn 68.000 chỗ ngồi.

     Phối cảnh bên trong sân vận động quốc gia Nhật Bản phục vụ cho Olympic 2020.

    Phối cảnh bên trong sân vận động quốc gia Nhật Bản phục vụ cho Olympic 2020.

    Theo phát ngôn của thủ tướng Nhật Bản Abe với kênh CNN của Mỹ cho biết: "Nhiều cuộc họp bộ trưởng đã được mở ra nhằm kiểm tra các thiết kế. Đây là một kế hoạch tuyệt vời đáp ứng được các nguyên tắc về triết học, xây dựng, thời hạn và kế hoạch phân bổ chi phí cho Olympic".

    Hai thiết kế đề xuất của Zaha Hadid và Kengo Kuma đã được xem xét bởi một hội đồng đánh giá vào hôm thứ Bảy (2/1) vừa qua. Bảy thành viên trong hội đồng đánh giá đều thuộc công ty JSC chuyên kinh doanh vé số thể thao, một trong những công ty góp vốn xây dựng công trình sân vận động quốc gia. Các chuyên gia đã tiến hành đánh giá thiết kế dựa trên 9 tiêu chí bao gồm chi phí xây dựng dự kiến, thời gian hoàn thành cũng như điểm sáng tạo trong cách pha trộn nét truyền thống của Nhật Bản vào thiết kế.

    Thời điểm bắt đầu thi công sân vận động sẽ diễn ra vào đầu tháng 12/2016 và dự kiến hoàn tất phục vụ cho Olympic Tokyo 2020 vào ngày 30/11/2019, trước thời điểm diễn ra lễ khai mạc Olympic khoảng 8 tháng.

    Tham khảo DigitalTrend

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ