NHK phát triển hệ thống máy quay đa góc nhìn, giả lập hiệu ứng "bullet time"

    IcedT,  

    Bước đi mới sau công nghệ 4K và 3D.

    Hãng truyền hình Nhật Bản NHK hiện đang phát triển hệ thống máy quay được điều khiển bằng robot. Hệ thống này là sự kết hợp của tám camera độ phân giải cao với mỗi thiết bị sẽ thu lại hình ảnh từ một góc quay riêng, sau đó có thể xuất ra hình ảnh 3D hoặc tạo hiệu ứng "bullet time" (quay chậm) giống như trong phim Ma Trận hay game Max Payne.

    NHK phát triển hệ thống máy quay đa góc nhìn, giả lập hiệu ứng chiếu chậm
     

    Hiệu ứng "Bullet Time" đã từng tạo nên tên tuổi của dòng phim Ma Trận (The Matrix). Trong một cảnh quay, nhân vật chính Neo đã khéo léo xoay người để tránh đạn và góc quay cũng xoay xung quanh anh ta. Hệ thống camera của NHK cũng thực hiện nhiệm vụ tương tự. Tuy nhiên, thay vì sử dụng hệ thống hàng chụp máy quay đắt tiền và mỗi máy quay chỉ có thể đứng yên, phương pháp của NHK có đôi chút khác biệt. Hệ thống này sẽ sử dụng tám máy quay trên một đường thẳng và tất cả đều được lập trình và điều khiển bằng một camera mẹ. Mỗi máy quay con được trang bị hai mô tơ để xoay lên xuống, trái phải cùng với khả năng phóng to hình ảnh cùng lúc khi quay.

    NHK phát triển hệ thống máy quay đa góc nhìn, giả lập hiệu ứng chiếu chậm
     

    Nhờ vậy, hình ảnh thu được từ phương thức trên rất thích hợp khi quay các khung cảnh rộng lớn và nhiều chuyển động như thể thao. Tuy nhiên, việc sử dụng hệ thống robot có thể tạo ra những cảnh có sự khác biệt nhỏ về lấy nét và tiêu cự phóng lớn hình ảnh mà có thể khiến hiệu ứng "Bullet Time" trở nên kém mượt. Để xử lý điều này, nhóm kỹ sư của NHK đã kết nối toàn bộ hệ thống với một máy vi tính để nó điều khiển các máy quay một cách đồng bộ hơn.

    NHK phát triển hệ thống máy quay đa góc nhìn, giả lập hiệu ứng chiếu chậm
     

    Không chỉ được dông để thực hiện hiệu ứng quay chậm, hệ thống camera đa góc nhìn này còn có khả năng sẽ được áp dụng cho các TV mang trong mình công nghệ hình ảnh 3D. Bằng cách sử dụng nhiều góc quay khác nhau, người xem có thể thưởng thức các sự kiện thể thao một cách thú vị hơn.

    NHK phát triển hệ thống máy quay đa góc nhìn, giả lập hiệu ứng chiếu chậm
     
    NHK phát triển hệ thống máy quay đa góc nhìn, giả lập hiệu ứng chiếu chậm
     
    NHK phát triển hệ thống máy quay đa góc nhìn, giả lập hiệu ứng chiếu chậm
     
    NHK phát triển hệ thống máy quay đa góc nhìn, giả lập hiệu ứng chiếu chậm
     
    NHK phát triển hệ thống máy quay đa góc nhìn, giả lập hiệu ứng chiếu chậm
     
    NHK phát triển hệ thống máy quay đa góc nhìn, giả lập hiệu ứng chiếu chậm
     
    NHK phát triển hệ thống máy quay đa góc nhìn, giả lập hiệu ứng chiếu chậm
     
    NHK phát triển hệ thống máy quay đa góc nhìn, giả lập hiệu ứng chiếu chậm
     
    NHK phát triển hệ thống máy quay đa góc nhìn, giả lập hiệu ứng chiếu chậm
     

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ