Những lời dự đoán về Ngày Tận Thế nổi tiếng nhất

    Chuby,  

    Tại sao bao năm qua loài người lại đưa ra những lời dự đoán về ngày tận thế? Tại sao loài sinh vật có bản năng sinh tồn cực cao như chúng ta lại nghĩ đến cái chết?

    Đã nửa năm trôi qua từ ngày 1/1/2012, chúng ta vẫn chưa ghi nhận được chuyển biến dữ dội nào làm bằng chứng rõ rệt cho ngày tận thế. Những năm gần đây có rất nhiều tài liệu dự đoán về những ngày tận thế, những thảm họa trên Trái Đất ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của tất cả các loài sinh vật. Những lời dự đoán này đều có đặc điểm chung là những đại dịch khủng khiếp đến với chúng ta nhưng kết quả cuối cùng là Trái Đất vẫn tồn tại, loài người sẽ chịu những ảnh hưởng lớn, tiến gần đến mức diệt vong.
     
    4 con ngựa trong Kinh Thánh sẽ đến vào ngày Tận thế.
     
    Tại sao bao năm qua loài người lại đưa ra những lời dự đoán về ngày tận thế? Tại sao loài sinh vật có bản năng sinh tồn cực cao như chúng ta lại nghĩ đến cái chết? Có thể những lý thuyết về ngày tận thế thể hiện tư tưởng, sự sợ hãi cũng như hiểu biết của con người về sự không bền vững của cuộc sống hoặc cũng có thể những nghiên cứu khoa học về lịch sử Trái Đất đã khiến chúng ta liên tưởng đến việc tuyệt chủng giống như loài khủng long.
     
    Dù ngày mai có ra sao, chúng ta cũng không thể biết được vì tương lai là bí ẩn. Chúng ta đã sống sót qua rất nhiều đợt “thảm họa” được dự đoán nhưng vẫn không có những điều khủng khiếp xảy ra như trong những tác phẩm điện ảnh.
     

     
    Vậy đã bao nhiêu lần con người dự đoán về những thảm họa có thể hủy diệt xã hội của chúng ta? Hãy cùng tìm hiểu những lời dự đoán về ngày Tận thế từng tồn tại trong lịch sử loài người.
     
    1. Nhóm Seekers – Ngày 24, tháng 12, năm 1955
     
    Vào tháng 12 năm 1954, Dorothy Martin, một bà nội trợ 54 tuổi sống tại Oak Park, đã đưa ra những cảnh báo về ngày tận thế chuẩn bị xảy đến vào năm 1955. Theo cảnh báo của Martin, những người từ hành tinh Clarion đã truyền thông tin cho bà biết về một trận đại hồng thủy sẽ rửa sạch Trái Đất.
     
    Những lời cảnh báo điên rồ của Dorothy Martin thu hút được một nhóm nhỏ và họ tự gọi mình là “Seekers”. Rất nhiều người trong số đó đã thôi việc, bán hết gia sản của họ để chờ đợi ngày tận thế của Martin.
     
    Vào đêm giáng sinh năm 1955, tất cả những người tin tưởng vào Dorothy Martin đã tập trung tại sân nhà của bà ta, họ hát bài ca giáng sinh và chờ đợi sự cứu giúp của người ngoài hành tinh. Khi đêm trôi qua, bọn họ dần mất kiên nhẫn. Đến 4h45’ sáng ngày 24, Martin tuyên bố rằng Chúa đã cảm kích trước những hành động của họ và quyết định sẽ không phá hủy Trái Đất nữa.
     

     
    2. Harold Camping – Ngày 21, tháng 5, năm 2011
     
    Harold Camping là một kỹ sư đã về hưu. Lý thuyết của ông ta giống những điều thường thấy trong các bộ phim, các câu chuyện viễn tưởng. Theo Camping, Kinh Thánh là một quyển mật mã với những câu hỏi hóc búa, khi giải mãi được nó, chúng ta sẽ nắm giữ được những bí mật về quá khứ, hiên tại, tương lai. Trên kênh Family Radio International do chính Harold Camping sáng lập, ông ta từng tuyên bố ngày tận thế sẽ xảy đến vào tháng 9 năm 1994. Khi ngày tận thế đó không xảy ra, Camping đã đỗ lỗi do những sai lầm trong việc giải mã khiến cho việc đoán định bị sai lệch.
     
    Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí New York, ông cựu kỹ sư 89 tuổi này đã tuyên bố rằng ngày tận thế là vào 21 tháng 5 năm 2011. Harold Camping còn khẳng định ông ta đã chi ra hàng triệu dollar cho giới truyền thông để cảnh báo cho mọi người về những gì sắp xảy ra.
     

     
    Rõ ràng chúng ta vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính hiện nay tức là Camping đã sai. Khi ngày tận thế không xảy ra, ông ta tiếp tục đổ lỗi cho những tính toán của mình và tiếp tục rời lịch cho ngày cuối cùng của thế giới này sang ngày 21 tháng 10. Những thông tin về Camping giờ đây đã quá mờ nhạt, không còn ai quan tâm đến lý thuyết của ông già lẩm cẩm này nữa.
     
    3. William Miller – Những năm 1843, 1844
     
    Vào những năm 1840, William Miller và học thuyết về ngày tận thế của ông ta khá nổi tiếng. Tất nhiên sự nổi tiếng này được đo bằng số lượng người tin vào nó chứ không phải vào những sự kiện đã xảy ra. Miller là cha đẻ của học thuyết Lần thức tỉnh thứ II, học thuyết liên quan đến tôn giáo về ngày Tận thế duy nhất vào thời điểm đó.
     
    William Miller xuất thân là một nông dân bình thường đã đột nhiên trở thành một nhà thuyết giáo cùng với học thuyết về ngày tận thế. Theo ông ta, Chúa Jesus sẽ quay trở lại Trái Đất vào tháng 3 năm 1843. Cũng giống như Harold Camping của thế kỷ 20, Miller cũng dựa vào những kết quả tính toán phức tạp để đưa ra kết luận về ngày Tận thế. Có đến hơn 1 triệu người đã nghe những bài thuyết giáo cũng như đọc những cuốn sách của Miller và có hơn 100.000 người tin theo lời của nhà thuyết giáo nông dân này.
     
    Khi tháng 3 của năm 1843 sắp đến, những người tin theo học thuyết của Miller đã bán hết tài sản của họ, may những bộ quần áo trắng, leo lên những đỉnh núi, những ngọn đồi để chờ đợi sự cứu rỗi dành cho họ. Khi những gì họ chờ đợi không xảy ra, cũng như các học giả khác, William Miller đã lùi ngày tận thế lại đến tháng 10 năm 1844. Cuối cùng, quá thật vọng về những gì đã tin tưởng, những người từng đi theo Miller đã bỏ mặc ông cùng với những dự đoán của mình.
     

     
    Tuy nhiên, một số người vẫn tin rằng thực sự tồn tại ngày Thức tỉnh lần thứ II và đã xây dựng những nhà thờ cho tôn giáo này.
     
    4. Shoko Asahara – Năm 1997 đến 2000
     
    Ngày tất cả chúng ta phải chết rồi cũng sẽ đến. Tại sao lại phải chờ đợi nó? Hãy cùng tạo ra ngày tận thế! – Đó có lẽ là những gì Shoko Asahara đã từng nghĩ.
     
    Sinh ra năm 1955 tại Nhật, Asahara bị mù hẳn một bên mắt và thị lực mắt còn lại cũng không được tốt. Năm 1982, hắn bị bắt do buôn bán thuốc chữa bệnh giả. Chính vụ việc này đã khiến Shoko Asahara cảm thấy xấu hổ, bị phá sản và khiến hắn trở nên điên cuồng.
     

     
    Năm 1984, Asahara mở một lớp yoga và tự nhận rằng hắn đã giác ngộ Satori – sự khai sáng – và khoe khoang rằng hắn có thể bay được. Năm 1987, giáo phái Aum Shinrikyo được Asahara sáng lập, cái tên của giáo phái này là sự kết hợp của biểu tượng Hindu với tiếng Nhật, nó có nghĩa là “Sự thật tối cao”. Giáo phái này có hơn 10.000 thành viên ở Nhật và có đến 40.000 thành viên ở Nga.
     
    Sau những thành công bước đầu của giáo phái do hắn sáng lập, Shoko Asahara ngày càng tỏ ra quái đản. Hắn khuyến khích thành viên của giáo phái uống nước tắm và máu, hắn cũng tự cho rằng mình có khả năng cứu rỗi những tín đồ của mình thoát khỏi ngày Tận thế đang đến gần. Theo hắn, ngày tận thế sẽ xảy ra vào khoảng những năm 1997 – 2000 do những vụ nổ khí gas.
     
    Để kích thích ngày Tận thế đến nhanh hơn, một số thành viên của giáo phái này đã phát tán khí độc trên 5 con tàu vào ngày 20, tháng 3 năm 1995. Vụ tấn công đã giết chết 12 người và làm 5.500 người khác nhiễm độc. Asahara bị chính quyền Nhật Bản bắt giữ ngay sau đó và bị tử hình vào tháng 2 năm 2004.
     
    5. Heaven’s Gate – Cổng trời – Năm 1997
     

     
    Với vẻ bề ngoài thông thái, đôi mắt cuốn hút của mình, Marshall Applewhite dường như là ứng cử viên sáng giá để dẫn dắt chúng ta qua ngày Tận thế nếu nó thực sự tồn tại. Marshall Apple là giáo chủ của giáo phái Cổng Trời được sáng lập vào những năm 1970 tại Texas, Mỹ. Giáo phái này sau đó đã chuyển địa bàn hoạt động xuống vùng Đông Nam của nước Mỹ.
     
    Applewhite đã thuyết giảng cho những tín đồ của mình về việc những con tàu vũ trụ sẽ viếng thăm Trái Đất cứu giúp họ vào ngày Tận thế và đưa họ đến thiên đường. Sau khi từ bỏ vùng sa mạc cằn cỗi, giáo phái này chuyển đến California và bắt đầu dựng quỹ cho hoạt động của họ bằng trang Web trực tuyền tên là Higher Source. Giáo phái kỳ lạ này coi phim X-File và Star Trek là những tài liệu tôn giáo của họ.
     
    Ngày 14, tháng 11 năm 1996, một nhà thiên văn nghiệp dư đã thông báo nhìn thấy một vật thể lạ đằng sau đuôi của sao chổi Hale-Bopp đến một kênh radio chuyên về UFO. Đây là bằng chứng mà Applewhite đang chờ để thổi phồng học thuyết mà ông ta từng đưa ra vào những năm 1970. Những người trong giáo phái này đã thực hiện việc chuyển tiếp đến cuộc sống thiên đường mà họ bấy lâu chờ đợi bằng những cuộc tự sát tập thể.
     
    Ngày 26, tháng 3, năm 1997, khi cảnh sát kiểm tra khu phức hợp của giáo phái này tại California, họ đã tìm thấy 39 thi thể trong những bộ đồ đen, được phủ mạng che mặt. Vụ tự sát tập thể này được tiến hành bằng cách uống vodka cùng lượng thuốc an thần rất lớn hoặc chùm những túi nilon trên đầu.
     
    6. Sự cố Y2K
     
    Ngày nay, khi nhắc đến sự cố Y2K, chúng ta thường nghĩ đó chỉ là một nỗi lo lắng ngớ ngẩn. Tuy nhiên, vào thời điểm năm 1999, đây là sự có máy tính bị nhiều người cho là sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống. Sự cố Y2K bắt nguồn từ việc những chiếc máy tính ban đầu được sản xuất với bộ tính giờ 2 chữ số, ví dụ như năm 1998 sẽ được máy tính ghi nhận là 98, do đó, khi chuyển tiếp đến năm 2000, những chiếc máy tính sẽ ghi nhận 2 chữ số cuối là 00 và sẽ bị nhầm lẫn với năm 1900.
     
    Sự cố Y2K khiến nhiều người lo ngại về những tai nạn khủng khiếp liên quan đến máy tính. Theo những nhận định tồi tệ nhất trước ngày 1/1/2000, nhiều người lo ngại về việc những chiếc máy bay, tàu thủy hay thậm chỉ là cả những chiếc thang máy có thể bị trục trặc và khiến nhiều người thiệt mạng.
     

     
    Chính phủ và những tập đoàn tại Mỹ đã chi ra gần 109 tỉ USD nhằm khắc phục lỗi của máy tính trước đêm giao thừa năm 1999. Rốt cục thì không có chiếc máy bay nào bị rơi, chẳng có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra. Điều trục trặc duy nhất là một vài hóa đơn ngân hàng đã được gửi đến người dân thông báo về những khoản phí phải trả từ 100 năm trước đây.
     
    7. Sự cố máy gia tốc hạt lớn – Khoảng năm 2009 đến 2012
     
    Đối với những người không có kiến thức sâu rộng về vật lý như chúng ta, máy gia tốc hạt lớn ( Large Hardon Collider – LHC) có thể là một cỗ máy điên loạn, nguy hiểm. Đây là một máy gia tốc hạt khổng lồ được đặt tại  Geneva, Thụy Sỹ. Cỗ máy có chu vi lên đến 28km này có thể đưa tốc độ của những proton hidro đến gần vận tốc của ánh sáng và cho va chạm với các hạt khác. Với cỗ máy này, các nhà khoa học có thể khám phá ra sự tồn tại của hạt Higgs cũng như phá vỡ giới hạn của các lý thuyết vật lý hiện nay. Nhưng sẽ ra sao nếu chúng ta không điều khiển được cỗ máy này?
     
    Nhiều người tin rằng khi cỗ máy này vượt tầm kiếm soát của con người, những vụ va chạm của hạt proton trong máy có thể tạo ra những lỗ đen và nuốt chửng Trái Đất. Nỗi lo lắng này biến thành hành động vào năm 2008, Walter L. Wagner và Luis Sancho đưa đơn lên tòa án Mỹ để bắt cỗ máy phải dừng hoạt động cho đến khi các nhà khoa học chứng minh rằng cỗ máy này an toàn.
     

     
    Bất chấp những cuộc tranh cãi, các nhà khoa học khởi động LHC vào năm 2009 và đã đạt được một số thành công trong việc tái tạo lại không gian giống như những gì từng xảy ra ở vụ nổ Big Bang. Cho đến năm 2010, vẫn không có bất kỳ lỗ đen nào được phát hiện bên trong máy gia tốc hạt lớn, tuy nhiên, nhiều người vẫn lo sợ về những sự cố có thể xảy ra trong LHC do những dự án lớn được bắt đầu vào năm 2012.
     
    8. Sao chổi Halley – Tháng 5 năm 1910
     
    Những sự kiện thiên văn đặc biệt chắc chắn sẽ kích thích trí tưởng tượng của mọi người về ngày tận thế. Sự kiện sao chổi Halley cứ khoảng 76 năm lại đi ngang qua Trái Đất một lần. Vào năm 1910, khi sao chổi Halley ghé ngang qua Trái Đất, những nhà thiên văn học tại Đài thiên văn Yerkes ở Chicagos đã khẳng định rằng đuôi sao chổi Halley không phải là những khối băng, bụi như bình thường mà được cấu tạo từ khí độc cyanogen, khi Halley bay ngang qua Trái Đất, khí độc có thể phát tán và gây nguy hại đến con người.
     
    Ngày 18, tháng 5, năm 1910, khi sao chổi Halley tiến đến gần Trái Đất, nhiều người đã nhốt mình trong nhà, che chắn nhà cửa để không cho khí độc thâm nhập, nhiều người khác thì đến nhà thờ để trông đợi sự cứu rỗi. Tuy nhiên, khi những điều được dự đoán không xảy ra, những bữa tiệc trên mái nhà được tổ chức để ăn mừng sự diệt vong không xảy đến với chúng ta.
     

     
    Sự kiện này được nhiều người lợi dụng để kinh doanh các mặt hàng sản phẩm như mặt nạ phòng độc, thuốc chữa cũng như các bình oxy.
     
    9. Mặt Trời trở thành ngôi sao đỏ khổng lồ
     
    Không phải dự đoán nào về ngày tận thế cũng gần kề với thời điểm hiện tại hoặc dựa vào những tôn giáo hay khoa học viễn tưởng. Có những dự báo dựa trên những bằng chứng khoa học vững chắc. Rất nhiều học giả tin rằng Mặt Trời sẽ chuyển đổi toàn bộ khí hydro của nó thành helium và chuyển thành một ngôi sao đỏ khổng lồ. Khi ở trạng thái này, Mặt Trời sẽ có kích thước bằng 20 lần hiện nay, tức là lớn hơn cả vòng quay của Trái Đất, và nó sẽ sáng gấp 3000 lần Mặt Trời ngày nay. Sau khi trạng thái này kết thúc, Mặt Trời sẽ trở thành một ngôi sao lùn trắng.
     
    Vấn đề về việc Mặt Trời ở trạng thái Đỏ khổng lồ sẽ gây hại cho Trái Đất thế nào vẫn chưa được nghiên cứu hết. Nếu Trái Đất vẫn ở quỹ đạo như hiện tại, chắc chắn chúng ta sẽ bị hủy diệt, tuy nhiên, khi Mặt Trời sử dụng hết khí hydro của nó, trọng lượng của Mặt Trời sẽ giảm, đồng nghĩa với việc Trái Đất sẽ rời khỏi quỹ đạo như ở hiện tại.
     

     
    Đây là những dự đoán có tính khoa học, chính xác cao, tuy nhiên, phải đến 7,6 triệu năm nữa những điều dự đoán này mới có thể trở thành hiện thực. Trong thời điểm hiện tại, chúng ta tạm thời có thể không lo lắng về Mặt Trời.
     
    10. Lịch của người Maya
     
    Đây có lẽ là dự báo nổi tiếng nhất và cũng được nhắc đến nhiều nhất trong thời điểm hiện tại. Những lời dự đoán về ngày tận thế 2012 dựa vào bộ lịch của người Maya cổ. Bộ lịch này được tạo ra vô cùng chính xác, nó sẽ kết thúc chu kỳ vào ngày 21 tháng 12 năm 2012.
     
    Đây là nguồn tư liệu được nhiều người vin vào để làm bằng chứng cho ngày tận thế đang đến gần. Nhiều người cho rằng Trái Đất sẽ va chạm với một hành tinh có tên là Nibiru, hành tinh X hoặc có tên gọi khác là Eris. Cũng có nhiều người cho rằng một sao chổi sẽ va chạm với Trái Đất hoặc việc đổi 2 đầu địa cực sẽ gây ra những thay đổi nghiêm trọng, rối loạn cuộc sống trên hành tinh của chúng ta.
     
    Giới khoa học đã phủ nhận những điều này. Họ cho rằng nếu có những hành tinh, thiên thạch sắp va chạm với Trái Đất thì giờ phút này những nhà thiên văn học đã phải ghi nhận được dấu hiệu ngoài vũ trụ. Theo nghiên cứu, cứ 400.000 năm, 2 đầu địa cực của Trái Đất lại bị đổi, tuy nhiên, hiện tượng này không gây ra những biến động quá lớn, cũng như sẽ không gây hại cho loài người.
     

     
    Nhiều người cho rằng, khi 1 chu kỳ của lịch người Maya kết thúc, chúng ta sẽ bắt đầu một chu kỳ mới, một kỷ nguyên mới. Đây là thời điểm để ăn mừng chứ không phải thời điểm của sự hủy diệt. Hiện nay, khi bài viết này đang được hoàn thành, chúng ta còn chính xác 181 ngày, 11 giờ, 42 phút  cho đến thời điểm kết thúc của bộ lịch Maya. Có lẽ chúng ta phải chờ đến thời điểm ấy mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng được. 
     
    Tham khảo: HowStuffWorks
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ