Những 'thủ đoạn' đánh lừa kẻ thù của động vật

    PV,  

    (Genk.vn) - Trôi nổi như lá khô, giả vờ rơi vào trạng thái chết... là những chiêu đánh lừa kẻ thù "cực độc" của động vật.

    Thiên nhiên vô cùng đa dạng, sự tiến hóa khiến các loài động vật tìm cách để sinh tồn. Do đó chúng có cách thức riêng vô cùng đặc biệt của mình để đánh lừa kẻ thủ, có thể sử dụng để săn mồi hoặc trốn tránh kẻ thù. 

    Cá mập xanh

     

    Nhiều người luôn lo sợ bị cá mập tấn công, nhưng trên thực tế hiếm khi cá mập tấn công con người. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng nhiều khi đối diện với con người, cá mập xanh thường giả chết trong khoảng 15 giây, thay vì tấn công họ.

    Loài bướm ở Costa Rica

     

    Hai mắt giả trên cơ thể một con nhộng bướm ở Costa Rica. Đôi mắt giả này có thể khiến những con chim săn mồi sợ hãi hoặc cảnh giác khi nhìn thấy sâu.

    Loài nhộng bướm Hyalymenus 

     

    Loài nhộng bướm Hyalymenus (ngoài cùng bên phải) có hình dạng giống hệt kiến ăn nhựa cây. Thậm chí hành vi của chúng cũng giống kiến. Vì thế mà hai con kiến ăn nhựa (giữa) không hề phát hiện kẻ mạo danh. Những động vật săn mồi không thích kiến ăn nhựa cây nên cũng thường bỏ qua những con nhộng bướm này. Tuy nhiên, chiến thuật đánh lừa đó cũng có thể mang tới rủi ro cho nhộng bướm, bởi nếu kiến phát hiện ra hành vi giả mạo, chúng sẽ tấn công.

    Cá bướm

     

    Không giống những loài trên ngụy trang bằng cách hòa lẫn cơ thể vào môi trường, hay biến thành kẻ khác, cá bướm lại sử dụng chiêu thức "đánh lừa" để ngụy trang. Chúng sống thành đàn trong vùng biển nhiệt đới, có màu sắc rực rỡ, hình dạng thay đổi vuông, tròn, lục lăng… đẹp như những con bướm nên được gọi là cá bướm. Nhiều loài cá bướm ở thân có loang đen, đối xứng với mắt, giống như mắt cá. Bình thường chúng vẫn bơi lùi nên kẻ thù bị đánh lừa, tưởng đuôi cá là đầu. Khi kẻ săn mồi vồ nó, cá bướm nhanh chóng lao về phía trước chạy trốn. Chúng sống len lỏi trong các đám san hô của biển nhiệt đới, ăn san hô và động vật giáp xác nhỏ trong kẽ đá.

    Cá Cichlid

     

    Cichlid, loài cá biển nhỏ ở vùng Địa Trung Hải thường xuyên giả vờ chết để thu hút con mồi. Loài cá khôn lanh này sẽ giả dạng giống như một con cá chết đang bị phân hủy và những sinh vật ăn xác thối sẽ bị thu hút, tưởng sẽ có bữa ăn ngon lành nhưng lại trở thành mồi ngon béo bở cho loài cá đó.

    Nhện tạo hình nộm để đánh lừa kẻ thù

     

    Hai nhà khoa học phát hiện một loài nhện có khả năng tự tạo những vật trang trí có hình dạng và màu sắc giống cơ thể chúng, nhằm đánh lạc hướng kẻ thù chính là ong bắp cày.

    Cá trôi nổi như là khô

     

    Trong khi kẻ địch thường bắt chước sinh vật sống vô hại để đánh lừa con mồi thì loài cá nước ngọt ở Nam Mỹ lại không làm điều đó mà chỉ đơn giản là nằm yếu ớt, trôi nổi như chiếc lá khô để quan sát tình hình xung quanh.

    Bề ngoài của cá Monocirrhus polyacanthus màu nâu sậm, chiều ngang khá mỏng nên chúng dễ dàng hòa mình vào đám lá rụng trong hồ nước. Một khi con mồi xuất hiện, chúng sẽ nhanh chóng tấn công với tốc độ chớp mắt, cả những con mồi lớn cũng sợ hãi hàm răng quá khổ của loài cá thông minh này.

    Theo Người Đưa Tin

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ