Phục chế bộ đồ của Neil Amstrong với giá 500 nghìn USD

    Nova,  

    Bộ đồ du hành vũ trụ của người đầu tiên bước chân lên Mặt Trăng sắp được phục chế.

    Hướng tới dịp kỷ niệm 50 năm tàu vũ trụ Apollo 11 của Hoa Kỳ đưa con người khám phá Mặt Trăng (20/7/1969 - 20/7/2019), Bảo tàng Không gian và hàng không Smithsonian tại Washington cùng với trang web Kickstarter đã phát động một chiến dịch gây quỹ nhằm phục chế bộ đồ phi hành gia mà nhà du hành vũ trụ Neil Amstrong đã sử dụng trong chuyến thám hiểm lịch sử này. Tên gọi của chương trình này là "Reboot the Suit".

    Hình ảnh bộ đồ du hành của Neil Amstrong vào năm 1969.

    Hình ảnh bộ đồ du hành của Neil Amstrong vào năm 1969.

    Mục tiêu của "Reboot the Suit" là quyên góp đủ 500 nghìn USD cho đến ngày 19/8 và có vẻ như mọi việc diễn ra cực kỳ thuận lời khi chỉ vài giờ phát động đã có 100 nghìn USD được gửi đến quỹ hoạt động. Những nhà hảo tâm đóng góp cho chương trình sẽ được hưởng những ưu đãi "độc nhất vô nhị", tương xứng với khoản tiền đóng góp, như phiên bản 3D chiếc găng tay phi hành gia của Amstrong hay một mảnh tàu vũ trụ Apollo 11. Thậm chí, nếu bạn đóng góp trên 10 nghìn USD thì ban giám đốc của bảo tàng Smithsonian sẽ mời bạn đến tham dự buổi ra mắt bộ đồ phục chế này vào tháng 11 tới.

    Hình ảnh thiết kế 3D về bộ đồ sau khi phục chế.

    Hình ảnh thiết kế 3D về bộ đồ sau khi phục chế.

    Apollo 11 là chuyến bay không gian đã hạ cánh cùng con người đầu tiên đáp xuống Mặt Trăng, hai nhà phi hành gia Hoa Kỳ là Neil Armstrong và Buzz Aldrin, vào ngày 20/7/1969. Armstrong trở thành người đầu tiên bước chân lên bề mặt của Mặt Trăng vào ngày 21/7.Phát sóng trực tiếp trên TV đến khán giả toàn cầu, Armstrong bước trên bề mặt Mặt Trăng và miêu tả sự kiện ấy qua câu nói: "Đây là bước đi nhỏ bé của một người, nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại."

    Apollo 11 kết thúc một cách hiệu quả Cuộc đua Không gian và hoàn thành một mục tiêu quốc gia được đề ra năm 1961 bởi Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy qua một cuộc họp báo trước Quốc Hội Hoa Kỳ: "Trước khi thập kỷ này kết thúc, ta sẽ đưa một người lên Mặt Trăng và đưa anh ta trở về Trái Đất an toàn."

    Tham khảo CNN

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ