Những điều bạn chưa biết về cái chết trên khắp thế giới
Biểu tượng của cái chết là tử thần, một bộ xương với khăn trùm đầu và lưỡi hái, xuất hiện trong văn chương cũng như phim ảnh. Là điều không ai mong muốn nhưng lại là điều chúng ta phải chấp nhận. Bạn biết gì về cái chết?
Hình thức tử hình đã được bãi bỏ ở nhiều nước, tuy nhiên Mỹ là một trong những nước vẫn giữ hình thức xử tội phạm nhân này. Trong ảnh là những kẻ chủ mưu ám sát tổng thống Lincoln trên giá treo cổ tại sân của một nhà tù cũ thuộc Wáhington vào tháng 7 năm 1865.
Mỹ là quốc gia đầu tiên sử dụng tiêm thuốc độc như một phương tiện thực hiện án tử hình. Cho đến nay nó trở thành phương pháp phổ biến nhất. Thông thường liều thuốc độc được sử dụng kết hợp bởi 3 loại thuốc khác nhau.
Ngày 6 tháng 8 năm 1945, Mỹ đã thả quả bom nguyên tử xuống Hirosima, Nhật Bản cướp đi sinh mạng của hơn 70000 người và để lại nhiều ảnh hưởng của phóng xạ đến sau này.
AIDS vẫn là một đại dịch trên toàn Thế giới. Hơn 25 triệu người đã chết vì AIDS kể từ năm 1981 và ước tính có khoảng 33 triệu người sống chung với AIDS trong năm 2008.
Nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong tại Mỹ là bệnh tim. Ước tính số ca tử vong còn nhiều hơn cả số binh lính Mỹ chết trong các cuộc nội chiến và chiến tranh Việt Nam cộng lại.
Nguyên nhân tử vong phổ biến thứ hai là ung thư. Có nhiều loại ung thư khác nhau, nhưng thường gặp nhất là ung thư sắc tố da.
Tổ chức Y tế thể giới phân chia nguyên nhân tử vong trên toàn thế giới theo mức thu nhập. Những nước có thu nhập cao, bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu. Trong khi ở các nước thu nhập thấp thì các bệnh đường hô hấp và nhiễm trùng khiến nhiều người chết nhất.
Thành Cát Tư Hãn là vị hoàng đế tàn bạo nhất. Ước tính, ông và đội quân Mông Cổ của mình đã tàn sát khoảng 60-100 triệu người. Năm 13 tuổi ông đã giết chết anh trai mình chỉ vì đánh cắp một con cá.
Một trận lũ lụt khủng khiếp tại Trung Quốc vào năm 1931 đã làm chết hơn 4 triệu người. Trận lụt lịch sử này do nước của cả ba con sông lớn nhất Trung Quốc là Hoàng Hà, Dương Tử và sông Hoài gây nên.
Ướp xác bắt nguồn từ Ai Cập cổ đại, giúp thi thể không bị phân hủy theo thời gian. Với các kỹ thuật hiện nay, người ta rửa sạch thi thể bằng xà phongd diệt khuẩn, sau đó rút máu và khi ra khỏi cơ thể và tiêm vào chất lỏng ướp xác.
Hỏa táng là một trong những sự lựa chọn sau khi chết. Thông thường một cơ thể trung bình phải mất từ 2 đến 3 giờ để đốt cháy hoàn toàn thành tro.
Thiêu sống là hình thức tự sát đau đớn nhất. Nhận thức được cái chết đang đến gần và nỗi đau khiến việc bị thiêu sống trở thành cái chết rùng rợn nhất.
Quan tài vàng của Pharaoh Tutankhamun là một trong những câu chuyện về lời nguyền đầy bí ẩn nhất. Do những cái chết lên tiếp của đoàn khảo cổ đã khai quật chiếc quan tài này.
Taj Mahal được xem là lăng mộ đẹp nhất, được hoàn thành vào năm 1653 bởi Shah Jahan, người cai trị đế quốc Mogul. Đền Taj Mahal được xây dựng để cất giữ thi thể và tưởng nhớ người vợ của ông.
Đất nước có tuổi thọ cao nhất là Andorra , một quốc gia nhỏ nằm trong vùng núi Pyrenees giữa Pháp và Tây Ban Nha. Với tuổi thọ trung bình là 83.
Tham khảo: HowStuffWorks
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Smartphone Xiaomi giá hơn 7 triệu có chip Snapdragon 8s Gen 3 mạnh ngang ngửa Galaxy S24 Ultra, màn hình 120Hz, sạc 90W
Redmi Turbo 3 đang là chiếc smartphone "làm mưa làm gió" trong phân khúc tầm trung không chỉ tại Trung Quốc mà ngay tại chính Việt Nam nhờ loạt ưu điểm mạnh mẽ về cấu hình phần cứng.
Chỉ bằng một clip 41 giây, MKBHD đưa một startup AI đầy triển vọng tới nguy cơ sụp đổ