Robot tự học trộn salad sau khi xem clip trên Youtube

    Tuấn Lê,  

    Julia Child là robot có khả năng quan sát và bắt chước theo từng hành động của con người.

    Đại học Maryland đã mua một con robot của Rethink, một công ty nghiên cứu và sản xuất robot, và sau đó tích hợp phần mềm nhận dạng vào con robot này rồi đặt tên "Julia Child", theo Boston Business Journal đưa tin.

    Ngoài khả năng làm món salad, robot này còn có một số kỹ năng khác, bao gồm giải khối Rubik, làm cafe, làm trò ảo thuật. Nhưng thực ra vai trò chính của Julia Child là trở thành một robot "cộng tác", có thể làm việc chung với con người tại các nhà máy lớn trên thế giới.

    Rethink Robotics được tài trợ với số vốn 113 triệu USD từ khi mới thành lập vào năm 2008, bao gồm một số nhà đầu tư có tên tuổi như GE Ventures, Goldman Sachs, Bezos Expeditions, CRV, Highland Capital Partners, Sigma Partners, Draper Fisher Jurvetson và Two Sigma Ventures.

     

    Tham khảo: Boston Business Journal.

    >> Lần đầu tiên khám nghiệm tử thi một con khủng long T-Rex hoàn thiện nhất

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ