Sự thật ít biết về Harvard - Trường Đại Học đào tạo 8 đời Tổng thống Mỹ

    Nova,  

    Sinh viên Harvard có mức lương khởi điểm 60 nghìn USD/năm...

    Đại học Harvard (Cambridge, Massachusetts, Mỹ) là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới. Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông trùm Facebook - Mark Zuckerberg - hay nữ diễn viên Natalie Portman… cùng rất nhiều danh nhân khác đều là cựu sinh viên của ngôi trường nổi tiếng này. Harvard đã trở thành giấc mơ của rất nhiều sinh viên xuất sắc trên toàn thế giới, trong đó có sinh viên Việt Nam. Dưới đây là những điều thú vị về Harvard mà không phải ai cũng biết.

    Sân thể dục của Harvard là công trình bê tông cốt thép đầu tiên trên thế giới, chi phí xây dựng của nó là 310 nghìn USD.

    Sân bóng của Harvard là công trình bê tông cốt thép đầu tiên trên thế giới, chi phí xây dựng của nó là 310 nghìn USD.

    Sinh viên Harvard coi số 8 là biểu tượng huyền ảo của trường vì có tới 8 đời tổng thống Hoa Kỳ tốt nghiệp Harvard, trong đó có cả Barack Obama.

    Sinh viên Harvard coi số 8 là biểu tượng huyền ảo của trường vì có tới 8 đời tổng thống Hoa Kỳ tốt nghiệp Harvard, trong đó có cả Barack Obama.

    Harvard cấm quay phim trong khuôn viên trường dưới mọi hình thức trừ khi là bài tập có sự cho phép của Trưởng khoa hoặc Hiệu trưởng.

    Harvard cấm quay phim trong khuôn viên trường dưới mọi hình thức trừ khi là bài tập có sự cho phép của Trưởng khoa hoặc Hiệu trưởng.

    Sinh viên tốt nghiệp nghiệp Harvard thường có mức lương khởi điểm 60 nghìn USD/năm mặc dù chi phí học tập tại đây cũng lên tới 58 nghìn USD/năm.
    Sinh viên tốt nghiệp nghiệp Harvard thường có mức lương khởi điểm 60 nghìn USD/năm mặc dù chi phí học tập tại đây cũng lên tới 58 nghìn USD/năm.
    Cổng chính của trường - cổng Johnston - gần như không bao giờ mở cửa trừ dịp đón sinh viên năm nhất hoặc chia tay sinh viên đã tốt nghiệp.

    Cổng chính của trường - cổng Johnston - gần như không bao giờ mở cửa trừ dịp đón sinh viên năm nhất hoặc chia tay sinh viên đã tốt nghiệp.

    Con số về tuyển dụng: Harvard chỉ nhận 7,2% số lượng đơn ứng tuyển hàng năm, chỉ có 2% số sinh viên trong suốt lịch sử Harvard bị buộc thôi học.

    Con số về tuyển dụng: Harvard chỉ nhận 7,2% số lượng đơn ứng tuyển hàng năm, chỉ có 2% số sinh viên trong suốt lịch sử Harvard bị buộc thôi học.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ