Tác phẩm nghệ thuật được tạo nên từ 100 chiếc quạt máy tính

    Dee Tee,  

    Thông qua tác phẩm của mình, nghệ sĩ này muốn truyển tải thông điệp của riêng ông.

    George Zisiadis, một nghệ sĩ theo trường phái sắp đặt từng có nhiều sản phẩm độc đáo làm từ đồ công nghệ cũ, mới đây đã giới thiệu một sản phẩm mà anh mới hoàn thành. Tác phẩm nghệ thuật có tên "Phyxel" này được cấu thành từ 100 chiếc quạt máy tính cũ.

    Tất cả đều là quạt tản nhiệt qua sử dụng trong các hệ thống máy tính bình thường, nhưng Zisiadis cho biết "Tôi lấy cảm hứng và muốn thể hiện việc kiểm soát chặt chẽ, liên tục những điều vô cùng thông thường, những thứ chúng ta thường ít khi quan tâm tới". Chia sẻ với với báo giới, nghệ sĩ này cho biết quạt tản nhiệt là một trong những linh kiện "khiêm tốn" nhất trong toàn bộ hệ thống, tuy nhiên nó cũng vô cùng quan trọng.

    Tác phẩm "Phyxel" được Zisiadis thực hiện bằng cách sắp xếp 100 chiếc quạt máy tính với cách sắp xếp 10 x 10. Tất cả được gắn lên tường và được điều khiển bằng các bộ kiểm soát tốc độ quạt. Kích thước của nó chỉ vỏn vẹn 0,3 mét vuông.

    Nghệ sĩ này có các thiết lập tốc độ quạt khác nhau ở mỗi chiếc quạt trên đó, tùy độ mạnh yếu mà Zisiadis có thể truyền tải thông điệp ẩn chứa đằng sau cho người xem cảm nhận. Việc cài đặt tốc độ cho 100 chiếc quạt cũng đòi hỏi "kiểm soát chặt chẽ và liên tục" như những gì anh muốn thể hiện. "Nếu bạn thay dổi cách bạn nhìn vào mọi thứ, chúng sẽ thay đổi", đó là lý do nghệ sĩ trẻ này chọn quạt máy tính làm thành phần tạo nên tác phẩm của mình.

    Tác phẩm nghệ thuật làm từ 100 chiếc quạt máy tính.

    Tham khảo BI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ