Tất cả các phương pháp chữa say rượu hiện nay đều không hiệu quả

    Thiên Long,  

    Uống một cốc nước đầy hay sử dụng nước ép hoa quả sau một trận say men có vẻ như sẽ không hề hiệu quả nếu cơ thể đã ngấm quá nhiều rượu. Thay vào đó, cách duy nhất để ngăn chặn tình trạng say và buồn nôn là...uống ít đi.

    Nhiều nhà khoa học đã gợi ý về những mẹo ngăn tình trạng say rượu, một trong số đó là uống nước ép lê. Một số khác truyền tai nhau kinh nghiệm giải quyết trạng thái này bằng cách uống nhiều nước hơn.

    Tuy nhiên, một nghiên cứu mới chỉ ra tất cả những phương pháp giải rượu và chống buồn nôn trên đều không thực sự hiệu quả. Kết luận của nghiên cứu cho thấy cách duy nhất và cũng là hữu hiệu nhất để tránh say rượu, rơi vào trạng thái chuếnh choáng, nôn nao đó là hạn chế tới mức tối đa lượng rượu bia đưa vào trong cơ thể.

    Theo BBC cho biết, các nhà nghiên cứu Hà Lan và Canada đã tiến hành khảo sát rất nhiều sinh viên tại nhiều quốc gia khác nhau. Họ được hỏi về cách giải quyết tình trạng nôn nao sau khi uống say.

    Trong số 824 sinh viên được hỏi tại Hà Lan, có 54% được hỏi cho biết đã ăn thức ăn sau khi uống rượu bao gồm thực phẩm và một bữa ăn sáng no nê với hy vọng sẽ ngăn chặn các triệu chứng nôn nao. Bên cạnh đó, có khoảng 2/3 số người được hỏi đã uống nước trong khi uống rượu và hơn 1/2 người uống nước trước khi đi ngủ.

    Mặc dù những người này được ghi nhận có sự cải thiện về trạng thái so với những người say rượu không uống nước, nhưng sự khác biệt dường như không rõ rệt. Một nghiên cứu trước đây cho thấy rằng, có khoảng 25% số người uống rượu không bao giờ rơi vào trạng thái nôn nao sau khi uống rượu.

    Các nhà khoa học tiếp tục đặt câu hỏi với 789 sinh viên Canada khác về việc uống rượu của họ vào tháng trước đó và trạng thái nôn nao mà họ đã từng trải qua. Kết quả cho thấy, ít uống rượu bia hơn sẽ ít bị nôn nao hơn. Hoặc nói một cách khác thực phẩm hay nước uống đều không phát huy tác dụng trong trường hơp uống quá nhiều bia rượu.

    Theo tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sỹ Joris Verster đến từ ĐH Utrecht, mối quan hệ giữa việc uống quá nhiều rượu bia và tình trạng nôn nao là vô cùng đơn giản.

    Tiến sỹ Verster nói: "Bạn càng uống nhiều, bạn càng dễ cảm thấy nôn nao nhiều hơn. Mặc dù uống nước có thể giúp chống lại cơn khát và khô miệng nhưng nó sẽ không làm mất đi những triệu chứng buồn nôn và đau đầu".

    Theo tiến sỹ Michael Bloomfield đến từ ĐH College, Luân Đôn cho biết, nền kinh tế thế giới phải chi ra khoản chi phí lên tới hàng trăm tỷ euro mỗi năm cho các vấn đề liên quan đến lạm dụng bia rượu. Đây không chỉ là một vấn đề nhức nhối tại các quốc gia phương Tây mà còn là một vấn đề đã tồn tại dai dẳng tại Châu Á, đặc biệt là Việt Nam, quốc gia tiêu thụ bia rượu hàng đầu Đông Nam Á.

    Nghiên cứu trên của nhóm các nhà khoa học Hà Lan và Canada mới đây đã được trình bày tại hộị nghị được tổ chức tại trường Cao Đẳng Dược Lý Thần Kinh học Châu Âu ở Amsterdam, Hà Lan.

    Tham khảo BBC

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ