Thiết bị cấy ghép tai giữa giúp cải thiện khả năng trợ thính

    phantoms9,  

    Các kỹ sư thuộc trường đại học Utah đã tiến hành nghiên cứu và phát triển một thiết bị mới gắn bên trong tai, có thể giúp loại bỏ các thiết bị rườm rà gắn bên ngoài khi cấy ghép ốc tai điện tử.

    Các kỹ sư thuộc trường đại học Utah đã tiến hành nghiên cứu và phát triển một thiết bị mới gắn bên trong tai, có thể giúp loại bỏ các thiết bị rườm rà gắn bên ngoài khi cấy ghép ốc tai điện tử.
     

     
    Việc cấy ghép ốc tai bình thường sử dụng một chiếc micro gắn bên ngoài có tác dụng xử lý tiếng nói và truyền tải điện, ngoài ra còn có một máy thu và máy kích thích dây thần kinh thính giác. Khi âm thanh được thu qua micro, tín hiệu sẽ được truyền tới các dây thần kinh thông qua thiết bị kích thích gắn bên trong từ đó giúp người bệnh nghe được âm thanh phát ra. Dù phương pháp này đã được nhiều người sử dụng nhưng nó vẫn tồn tại những nhược điểm về sự chính xác và tính thực tiễn.
     

     
    “Thực tế là khá bất tiện khi phải đeo vô số thiết bị bên tai, hãy tưởng tượng một đứa trẻ luôn đeo một chiếc microphone sau tai sẽ gặp khó khăn như thế nào khi tham gia vào các hoạt động như bơi, chạy” giáo sư Darrin J. Young cho biết.
     

     
    Thiết bị mới sẽ giải quyết trọn vẹn vấn đề này. Nó bao gồm một bộ xử lý giọng nói và một thiết bị chuyển đổi được gắn dưới da, một thiết bị gia tốc và một chip silicon năng lượng được cấy ở trong tai cho phép phát hiện rung động của màng nhĩ. Việc sử dụng thiết bị gia tốc thay cho micro thông thường đóng vai trò quan trọng, nó không những phát hiện rung động chính xác, nhanh hơn mà còn không gây ra tình trạng tắc nghẽn thường xảy ra sau khi cấy ghép.
     
    Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm nhiều lần và đều đạt được kết quả tốt đẹp. Ngoài ra, họ cũng đang tiến hành nghiên cứu thêm với thiết bị nhỏ hơn ( kích thước chỉ bằng 1/10 inch và nặng 25mg).
     
    Tham khảo :  gizmag
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày