Trung Quốc lần thứ 5 liên tiếp dẫn đầu top 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới

    Hải Tố,  

    Không nằm ngoài dự đoán, chiếc siêu máy tính Tianhe-2 của Trung Quốc đã lần thứ 5 liên tiếp dẫn đầu danh sách 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới vừa được công bố vào ngày hôm nay - 13/07/2015

    Bắt đầu từ tháng 6/1993, cứ 2 năm 1 lần các nhà nghiên cứu khắp thế giới sẽ tổ chức sự kiện để chọn ra danh sách 500 siêu máy tính nhanh nhất thế giới. Cuộc thi này còn nhằm mục đích theo dõi sự tăng trưởng tốc độ của siêu máy tính trên toàn cầu, từ đó cung cấp cho giới chuyên gia một cái nhìn sâu hơn về khả năng xử lý thực sự của các hệ thống mạnh nhất. Tốc độ của mỗi siêu máy tính sẽ được đo đạc dựa trên công cụ benchmark Linpack được phát triển từ năm 1979.

    Không nằm ngoài dự đoán, Tianhe-2 - chiếc siêu máy tính đến từ Trung Quốc đã lần thứ 5 liên tiếp dẫn đầu danh sách 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới vừa được công bố vào ngày hôm nay - 13/07/2015. Tianhe-2 (nghĩa tiếng Việt là Thiên hà 2) có tốc độ đạt 33,86 petaflop mỗi giây (33,86 triệu luỹ thừa 4 phép tính mỗi giây).

    Siêu máy tính Tianhe-2 (nghĩa tiếng Việt là Thiên hà 2) có tốc độ đạt 33,86 petaflop mỗi giây

    Những chiếc siêu máy tính không được sử dụng với những mục đích thông thường mà chỉ phục vụ các tác vụ tính toán phức tạp cần nhiều khả năng xử lý mà nhiều viện nghiên cứu, nhà máy hoặc doanh nghiệp cần đến. Cỗ máy khổng lồ này có khả năng giả lập những vụ nổ hạt nhân, tái dựng các chức năng vật lý của não bộ, nghiên cứu chất liệu ở cấp độ phân tử, lập mô hình khí hậu trái đất và dự đoán khí động học của máy bay,... Tất nhiên mỗi chiếc siêu máy tính chiếm rất nhiều không gian và tiêu thụ điện năng lớn.

    Mỗi chiếc siêu máy tính chiếm rất nhiều không gian và tiêu thụ nhiều điện năng

    Theo danh sách trên, Tianhe-2 vẫn là siêu máy tính mạnh nhất thế giới còn đứng thứ 2 là Titan với khả năng tính toán 17,59 petaflops mỗi giây (chỉ bằng 1/2 Tianhe-2) và hiện được sử dụng tại phòng thí nghiệm Oak Rideh, bộ năng lượng Mỹ. Trong top 10 còn có sự góp mặt của siêu máy tính Shaheen II đến từ Ả Rập Saudi (đứng thứ 7) với tốc độ đạt 5,536 petaflops mỗi giây. Hiện tại Shaheen II cũng là chiếc siêu máy tính mạnh nhất khu vực Trung Đông và được sử dụng cho mục đích nghiên cứu tại đại học khoa học công nghệ King Abdullah.

    Đứng thứ 2 là Titan với khả năng tính toán 17,59 petaflops mỗi giây (chỉ bằng 1/2 Tianhe-2) 

    Không sở hữu siêu máy tính mạnh nhất thế giới nhưng Mỹ vẫn chứng tỏ được sức mạnh công nghệ của mình khi là quốc gia có nhiều siêu máy tính nhất thế giới với 231 chiếc (chiếm gần 1/2 danh sách). Số lượng này không thay đổi kể từ tháng 11/2014 nhưng trước đó quốc gia này đã bị giảm lượng siêu máy tính từ 233 chiếc vào tháng 6/2014 và từ 265 chiếc vào tháng 11/2013. Châu Âu có 141 siêu máy tính trong danh sách, tăng 11 chiếc so với tháng 11 năm ngoái; trong khi Nhật và Trung Quốc lần lượt góp mặt 40 và 37 siêu máy tính trong danh sách này.

    Theo thống kê, HP, IBM và Cray là những nhà sản xuất siêu máy tính phổ biến nhất trong khi 86,4% siêu máy tính trong danh sách này được trang bị bộ xử lý của Intel.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ