Tỷ lệ có thể chết vì pháo hoa hay thiên thạch rơi là bao nhiêu?

    zknight,  

    Tỷ lệ để ai đó tử vong vì ngã cầu thang là 1 phần 175.300.

    Có thể bạn chưa quên trường hợp tử vong hi hữu nhất trong lịch sử được ghi nhận hồi đầu tháng. Một tài xế xe bus người Ấn Độ chết vì bị thiên thạch rơi trúng. Theo The Economist, xác suất để một người có cái chết tương tự chỉ khoảng 1 phần 75 triệu. Thậm chí, một cái chết do pháo hoa, côn trùng đốt hay đi bộ còn phổ biến hơn rất nhiều.

    Dưới đây là biểu đồ được vẽ từ dữ liệu thống kê của Hội đồng An toàn Quốc gia Hoa Kỳ. Nó sẽ cho bạn hình dung về sự hi hữu của những cái chết chẳng giống ai: bị sét đánh, ngã xuống cầu thang, đi bộ... Các con số sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên.

    Tham khảo Businessinsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ