[Video] Máy tính 120 năm tuổi vẫn chạy tốt!

    Neo,  

    Nhà thiên văn học Clifford Stoll vừa đăng tải một video khoe chiếc máy tính cơ Millionaire được sản xuất từ năm 1895.

    Trước đây, khi bóng bán dẫn và các thiết bị điện tử chưa xuất hiện, máy tính cơ hỗ trợ con người thực hiện các phép toán bằng một loạt các bánh răng và trục quay bên trong ngoại thất cục mịch của chúng. Video dưới đây về chiếc máy tính cơ Millionaire sẽ cho bạn biết máy tính cơ hoạt động như thế nào.

    Máy tính 120 năm tuổi vẫn chạy tốt.

    Nhà phát minh người Pháp Blaise Pascal được cho là người đầu tiên chế tạo ra một chiếc máy tính cơ vào năm 1642. Tuy vậy, năm 1623, giáo sư người Đức Wilhelm Schickard đã phát minh ra máy cộng tự động. Sau khi ra mắt, máy tính cơ được cải thiện liên tục theo thời gian. Millionaire là một trong những chiếc máy tính cơ cuối cùng trước khi máy tính điện tử nhỏ gọn xuất hiện và sau đó là ứng dụng máy tính trên smartphone.

    Millionaire được phát minh bởi kỹ sư Thụy Sĩ Otto Steiger và được cấp bằng sáng chế và tiếp thị bởi công ty Hans Egli tại Zurich vào năm 1895. Theo tài liệu của IBM, hơn 2.000 chiếc Millionaire đã được sử dụng trong những năm 1900. Chiếc Millionaire cuối cùng được bán ra vào năm 1935 và tổng số 4.655 chiếc đã được xuất xưởng.

    Trong video, bạn có thể thấy Millionaire hoạt động nhờ một loạt nút bấm và cần gạt. Điều ấn tượng là máy có thể tính toán một phép toán phức tạp chỉ sau một vòng xoay cần gạt. Stoll cho biết ông mua hai chiếc Millionaire khoảng 35 năm trước tại cuộc đấu giá ở New York. Ông chỉ phải trả 75 USD để sở hữu chúng.

    Tham khảo Cnet

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ