Xuất hiện xác tàu vũ trụ trong Star Wars trên bề mặt sao Hỏa

    TVD,  

    Những người yêu thích chủ để UFO và người ngoài hành tinh lại tiếp tục có chủ đề để tranh cãi.

    Những người yêu thích chủ để UFO và người ngoài hành tinh lại tiếp tục có chủ đề để tranh cãi, khi mà một bức ảnh chụp bề mặt sao Hỏa mới được công bố cho thấy vật thể giống như xác một con tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh.

    Conspiracy theorists can't seem to get enough of the shadowy images sent by Nasa's Mars Curiosity Rover. In their latest 'discovery', they claim to have spotted the Star Destroyer from Star Wars

    Lại thêm một vật thể lạ được phát hiện trên bề mặt sao Hỏa.

    Bức ảnh này tiếp tục được chụp bởi tàu thăm dò Curiosity Rover trên bề mặt sao Hỏa của NASA. Thuyết âm mưu của một số người cho rằng vật thế này giống như chiếc tàu vũ trụ Destroyer trong bộ phim viễn tưởng Star Wars.

    Scott Waring là người phát hiện ra vật thể kỳ lạ này trong bức ảnh NASA công bố: “Tôi vô tình tìm thấy điểm bất thường này trong các bức ảnh chụp sao Hỏa mà NASA công bố. Vật thể màu đen này trông giống như một UFO bị rơi”.

    The fictional Star Destroyers (pictured) were the warships used mainly by the Empire in Star Wars, and were many times larger than the 'craft' Waring spotted

    Tàu vũ trụ Destroyer trong bộ phim viễn tưởng Star Wars.

    Waring cho biết qua một số phép đo đạc, kích thước của vật thể này vào khoảng 2-3m chiều dài và không quá lớn. Tuy nhiên thiết kế bên ngoài của nó trông khá giống với chiếc tàu mẹ Destroyer khổng lồ từng xuất hiện trong Star Wars.

    Một số chuyên gia cũng phải thừa nhận rằng hình dạng bên ngoài, màu sắc và chất liệu của vật thể này khác so với đất đá xung quanh đó. Do đó, chắc chắn rằng đây không phải ảo ảnh thị giác giống như những bức ảnh chụp sinh vật ngoài hành tinh hay mặt người xuất hiện trên bề mặt sao Hỏa trước đó.

    'I found this anomaly in the latest Curiosity Rover photo. The black object looks like a crashed UFO,' wrote UFO Sightings contributor Scott Waring. He said the 'craft' is only about 2.5 to 3 metres across, 'so it probably only held a few passengers'

    Vật thể mới được phát hiện hoàn toàn khác biệt so với đất đá xung quanh, do đó đây có thể không phải ảo ảnh thị giác như những bức ảnh trước.

    Tuy nhiên các nhà khoa học chưa đưa ra bất kỳ kết luận nào về vật thể kỳ lạ này. Rất có thể nó là một bộ phận của tàu vũ trụ thăm dò sao Hỏa trước đây còn sót lại. Phía NASA cũng chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào.

    Có vẻ như sao Hỏa ẩn chứa rất nhiều bí ẩn mà chúng ta mới chỉ khám phá được một phần nhỏ. Do đó chúng ta sẽ phải đợi cho đến khi con người đặt chân lên bề mặt sao Hỏa mới có thể lý giải được tất cả những thắc mắc từ trước đến nay.

    Tham khảo: Dailymail

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ