Lần đầu tiên sau nhiều năm, Apple đang thuê nhiều kỹ sư phần mềm hơn kỹ sư phần cứng

    tvd,  

    Trước đó, số lượng tuyển dụng kỹ sư phần cứng luôn vượt trội hơn nhiều so với kỹ sư phần mềm.

    Apple khởi đầu là một công ty sản xuất phần cứng. Sản phẩm đầu tiên của Apple là một bộ phần cứng bao gồm các linh kiện mà người dùng phải tự lắp ráp. Không có phần mềm đi cùng. Tuy nhiên mọi thứ đang dần thay đổi.

    Thiết kế các sản phẩm phần cứng với chất lượng tốt nhất và đem đến trải nghiệm tuyệt vời nhất, vẫn là những gì Apple đang làm. Nhưng khi nhìn về tương lai, Apple đang ngày càng trở nên giống với một công ty phần mềm hơn bất kỳ ai khác.

    Lần đầu tiên sau nhiều năm, Apple đang thuê nhiều kỹ sư phần mềm hơn kỹ sư phần cứng - Ảnh 1.

    Và bằng chứng rõ ràng nhất chính là danh sách các vị trí cần tuyển dụng của Apple trong thời gian gần đây. Lần đầu tiên trong nhiều năm, hạng mục “phần mềm và dịch vụ” có số lượng cần tuyển dụng cao nhất, thậm chí còn cao hơn cả các kỹ sư phần cứng.

    Kể từ năm 2016, hạng mục công việc được tuyển dụng nhiều nhất vẫn là phần cứng. Trong hầu hết khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2018, số lượng tuyển dụng của hạng mục phần cứng luôn vượt xa nhu cầu đối với hạng mục phần mềm.

    Lần đầu tiên sau nhiều năm, Apple đang thuê nhiều kỹ sư phần mềm hơn kỹ sư phần cứng - Ảnh 2.

    Tuy nhiên trong Q3/2018, lần đầu tiên Apple đặt ra nhu cầu tuyển dụng cao nhất đối với các kỹ sư phần mềm. Nó trùng hợp khi Apple cũng bắt đầu nói về phần mềm và các dịch vụ như Apple Music, sẽ là mảng kinh doanh mũi nhọn. Trong khi đó, iPhone bắt đầu có dấu hiệu chững lại và gây thất vọng.

    Không chỉ iPhone, mà rất nhiều thiết bị phần cứng khác như máy tính, máy tính bảng cũng đã trở nên bão hòa, sau nhiều năm phát triển mạnh mẽ. Và bây giờ là thời kỳ của phần mềm và dịch vụ, chính Apple cũng đã nhận ra điều đó với việc tuyển dụng nhiều kỹ sư phần mềm hơn.

    Tuy nhiên cũng khác với các công ty phần mềm khác, Apple có một nền tảng hơn 1,4 tỷ thiết bị đang hoạt động trên toàn thế giới. Nhờ đó mà việc phát triển phần mềm và dịch vụ của Apple sẽ trở nên dễ dàng hơn, hứa hẹn sẽ không thua kém gì mảng kinh doanh phần cứng trong tương lai.

    Tham khảo: thinknum

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ