Luật sư Intel tuyên bố John McAfee không có quyền sử dụng tên của mình cho công ty

    Tân Phan,  

    Đây là lời phản pháo của Intel trước động thái dùng tên mình để đặt cho công ty mới của McAfee.

    Đôi lúc, tài sản quý nhất của một người đàn ông là tên tuổi của anh ta. Nhưng theo những gì Intel cho biết, ông trùm về phần mềm diệt virus, John McAfee, lại không có những thứ đó.

     John McAfee.

    John McAfee.

    Vào tháng 5 vừa rồi, công ty MGT Capital Investments đã tuyên bố ông McAfee được bổ nhiệm với vai trò Giám đốc Tài chính của công ty, khiến cổ phiếu của họ tăng giá chóng mặt, từ 0,36 USD lên 5,38 USD. Sau đó, công ty đã tuyên bố họ đang thâu tóm lại công ty phần mềm diệt virus D-Vasive và dự tính đổi tên nó thành “John McAfee Global Technologies, Inc”.

    Theo như hồ sơ kiện cáo, Intel đã cảnh cáo ông McAfee rằng họ sẽ đưa chuyện này ra tòa nếu McAfee dùng tên của chính ông để đặt tên cho công ty mới, vì điều đó vi phạm hợp đồng mua bán vào năm 2010, khi ông trùm phần mềm diệt virus đã quyết định bán công ty McAfee cho Intel với giá 7,7 tỉ USD.

    Mặt khác, McAfee cũng không phải dạng vừa khi ông cùng công ty quyết định kiện Intel vào thứ Sáu tới đây vì ông tin rằng ông vẫn có thể sử dụng tên của chính mình cho mục đích thương mại. hãy cùng xem ai là người chiến thắng!

    Tham khảo Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày