Web người lớn mạo danh Facebook bị buộc đóng cửa

    PV, Phan Phan 

    Tháng 10 vừa qua, Facebook đã đâm đơn kiện Faceporn, một mạng xã hội dành cho người lớn vì những cáo buộc vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ. Faceporn buộc phải đóng cửa trong im lặng.

    Trong khoảng 1 năm trở lại đây, cư dân mạng ít nhiều có nghe tới một mạng xã hội có cái tên nhạy cảm Faceporn. Và nhiều người tự đặt câu hỏi liệu đây có phải là một phiên bản khiêu dâm của Facebook bởi “porn” trong tiếng Anh có nghĩa là phim dành cho người lớn. Sự thật có phải vậy?
     

     
    Tại thời điểm tháng 4 năm 2009, Faceporn xuất hiện với danh hiệu tự xưng là “mạng xã hội người lớn số một thế giới”. Trang web ra đời với mục đích xây dựng một mạng xã hội toàn cầu dành cho công dân 18 . Từ tên gọi cho đến ý tưởng kinh doanh của Faceporn đều rất giống với mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay, Facebook. Điều này khiến trang web nhạy cảm này nhanh chóng thu hút người sử dụng.
     
    Tuy nhiên, thật không may cho công việc làm ăn của những người thiết kế Faceporn khi mà những tín đồ của Facebook và bản thân công ty không hề thích điều này. Hai tuần trước, khoảng giữa tháng 10, Facebook đã hoàn tất hồ sơ kiện Faceporn lên tòa án quận ở khu vực Bắc California với cáo buộc công ty này đã vi phạm bản quyền được đăng ký trước đó bởi Facebook.
     

     
    Trong đơn kiện, Facebook tố cáo Faceporn đã sao chép một cách trắng trợn logo, site và Wall đều được đăng ký thương hiệu của Facebook. Bằng chứng được đưa ra là những hình nền bắt chước y hệt tong màu trắng và xanh dương của Facebook cộng với cách thức post suy nghĩ trên Wall của người sử dụng. Ngoài ra, người dùng có thể gửi một lời ve vãn (flirt) đến bạn bè trên Faceporn, chi tiết này khiến chúng ta nghĩ ngay tới “poke”, có nghĩa là chọc ghẹo, trên Facebook.
     
    Ngay sau đó, trên tài khoản Twitter của mình, Faceporn đưa ra thông báo: “Chúng tôi buộc phải ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian vì những lý do bất khả kháng. Chúng tôi sẽ trở lại. Tuyệt vời hơn bao giờ hết.” Kể từ đó, phía Twitter không đưa ra bất cứ lời nhận xét hay tuyên bố nào thêm. Hai bên sẽ gặp nhau tại tòa vào tháng 1 năm sau.
     

     
    Trong khoảng thời gian chờ đợi phán quyết cuối cùng, Facebook yêu cầu tòa án ra lệnh cho người sáng lập Faceporn gỡ bỏ tên miền và chuyển toàn bộ doanh thu kiếm được sang Facebook. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Facebook có các động thái quyết liệt đến như vậy đối với một trang mạng xâm hại đến thương hiệu và sở hữu trí tuệ của công ty.
     
    Hồi tháng 8, Facebook đã đâm đơn kiện một công ty có tên gọi TeachBook với lý do việc sử dụng chữ “word” trong tên miền là vi phạm bản quyền thương hiệu của Facebook. Một số người tỏ ra phản đối với hành động này của Facebook vì đã đi quá xa trong vấn đề từ vựng. Tuy nhiên, mạng xã hội không muốn bất kỳ một sự vi phạm nào đến “face” hay “book” của mình. Và trường hợp lần này cũng vậy, Facebook không hề muốn phim người lớn xuất hiện trên chính diện mạo của mình.
     

     
    Mặc dù, hiện nay trên mạng internet có nhiều những trang web gắn mác 18 , nhưng một mạng xã hội dành riêng cho người lớn có thể tạo ra một môi trường không hẳn 100% khiêu dâm mà chủ yếu để kết nối xã hội. Faceporn sẽ rất hoàn hảo nếu làm được như vậy. Faceporn khi đó sẽ được thiết kế với những tính năng hữu dụng rất trên Facebook, chính là tìm kiếm bạn bè có cùng chung sở thích không nhất thiết phải liên quan đến giới tính mà chỉ để chia sẻ những hình ảnh, video mang tính giải trí.
     
    Ngoài ra, mạng xã hội dành riêng cho người lớn sẽ cho phép người sử dụng tham gia các nhóm mà trước đây không được Facebook cho phép. Đó có thể là những nhóm với các chuyên đề về sức khỏe giới tính hay câu lạc bộ thành viên của người mẫu, diễn viên nổi tiếng. Hoặc sẽ có những nhóm đưa ra các đánh giá và nhận xét về các đồ chơi, sách báo và video người lớn, gợi ý về các trang web nơi bạn có thể thu nhận những ý tưởng làm phong phú thêm đời sống tinh thần.
     

     
    Lúc này, mục News Feed sẽ là nơi hiện ra những thông tin mới nhất về cộng đồng mạng riêng của bạn đang làm gì, chia sẻ và bình luận những chủ đề gì. Phần báo sự kiện “events” sẽ giành cho những buổi tiệc, câu lạc bộ dành cho hội độc thân hay có thể là những lớp học dành cho các cặp đôi và những người trưởng thành.

    Nhưng ai cũng biết rằng Faceporn đã không làm theo cách này. Kể từ khi bị buộc tội, Faceporn đã ngừng họat động và chỉ đưa ra một thông báo về việc sẽ thiết kế lại trang web và khi quay trở lại, đây sẽ là trang web về porn tốt nhất thế giới. Không ai trong chúng ta biết Faceporn đang ấp ủ những ý định gì cho tương lai nghe chừng sáng sủa này.