Các nhà báo Pháp sử dụng gì khi tác nghiệp tại hiện trường vụ khủng bố?

    Mr.Derpy,  

    Một phóng viên của tòa soạn báo Le Monde vừa cho thấy thiết bị hàng khủng được trang bị để tác nghiệp trực tiếp tại hiện trường vụ khủng bố tại Pháp

    Một phóng viên của tờ báo Le Monde có tên là Maxime Goldbaun vừa hé lộ một bức ảnh cho thấy "hàng khủng" của phóng viên này trong vụ khủng bố vừa qua tại Pháp. Ai cũng biết rằng phóng viên là một trong số những nghề nguy hiểm nhất trên thế giới và thực sự những ống kính thứ dữ như vậy là cần thiết để các phóng viên có thể tác nghiệp tại những khoảng cách an toàn.

    C:\Users\lOcz\Desktop\ca ngu\1.jpg

    Theo những gì mà bức ảnh hé lộ, có vẻ như tòa soạn Le Monde sở hữu con quái vật Nikon 1200-1700mm trong “kho hàng” của mình. Các phóng viên làm việc tại đây thật may mắn khi được “vũ trang” hàng nóng như vậy.

    Tên đầy đủ của ống kính này là Nikkor 1200-1700mm f/5.6-8, một trong những ống kính siêu khủng và khá hiếm của Nikon. Chiếc ống kính này lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường với cái giá cũng khủng khiếp không kém: 60.000 đôla tại thời điểm năm 1993. Ống kính dài tới gần 1 mét (91.44 cm) và cân nặng lên tới hơn 16 kg. Sau đây là một bức ảnh khác mà con quái vật này hiện diện, rất ấn tượng!

    C:\Users\lOcz\Desktop\ca ngu\2.jpg

    Người dùng đã đặt biệt danh cho chiếc ống kính này: “con cá ngừ” và được thiết kế với mục đích đầu tiên là để phục vụ những phóng viên thể thao chụp ảnh tại các trận bóng chày tại Nhật. Sau đây mời các bạn đọc chiêm ngưỡng khả năng zoom của “con cá ngừ” tại tiêu cự 1700mm khi so sánh với ống kính phổ thông 50mm:

    C:\Users\lOcz\Desktop\ca ngu\3.jpg

    Các bạn đã hiểu tại sao phóng viên Maxime Goldbaun lại sử dụng ống kính này để tác nghiệp trực tiếp tại hiện trường vụ khủng bố rồi chứ?

    Tham khảo: petapixel

    >>The Canon M4 D Mark II: khi máy ảnh không chỉ còn là máy ảnh

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ