Intel thông báo hủy bỏ “nhịp điệu” phát triển lừng danh của mình

    Mers,  

    “Tick- tock” biết đến như thương hiệu ra mắt sản phẩm đột phá của của Intel.

    Lịch ra mắt sản phẩm Tick-Tock của Intel từ năm 2007 đến nay được giới quan tâm đến công nghệ máy tính chấp nhận như một dạng “đồng hồ sinh học” của công nghệ phát triển phần cứng máy tinh. Khi mà cứ mỗi 12 đến 18 tháng, Intel lại "xuất xưởng" công nghệ kiến trúc của mình một cách liên hồi và theo thứ tự “Tick” rồi đến “Tock” và cứ thế.

    Tick” đại diện cho những đột phá tăng hiệu năng sản phẩm bằng thiết kế kiến trúc siêu vi tiên tiến hơn, nhỏ hơn. “Tock” thường ra dấu cho một một đột phá mới hoàn toàn về kiến trúc siêu vi.

    Sự thay đổi này trên hết có lẽ là do sức ép cải tiến công nghệ chip quá cao tại thời điểm hiện tại, Intel không còn đáp ứng được tiến độ duy trì tốc độ phát triển như trước. Và vì vậy Intel quyết định tập trung vào chu kỳ “tối ưu hóa kiến trúc mới”.

    Intel thông báo: “Với những nỗ lực của phòng nghiên cứu và phát triển tại Intel, chúng tôi vẫn dự định ra mắt hệ kiến trúc siêu vi mới Intel Core mới dành cho máy tính để bàn và notebook (bào gồm các thiết bị Utrabook và thiết bị 2 trong 1), và vi xử lý Intel Xeon một cách thường xuyên. Chúng tôi quyết định để dành nhiều thời gian hơn trong việc cải tiến hệ vi xử lý 14nm hiện nay và tương tự như vậy với thế hệ 10nm sau này. Bằng cách này chúng tôi sẽ đảm bảo được tiến trình ra mắt những cải tiến đều đặn hàng năm.

    Với tiến trình phát triển mới này Intel hứa hẹn ra mắt hệ một hệ vi kiến trúc mới với tên gọi “Kaby Lake” sớm và thế hệ vi xử lý mới 10nm của mình vào năm 2017.

    Như vậy giới công nghệ trên thế giới sẽ phải chờ đợi xấp xỉ 3 năm cho đến lần nâng cấp kiến trúc vi xử lý mới. Chu kỳ mới này có lẽ là điềm báo cho những lần ngóng chờ kéo dài tương tự trong tương lai.

    Tham khảo Windowscentral

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ