Samsung ngừng bán tất cả laptop tại thị trường châu Âu

    TVD,  

    Đứng trước cuộc chiến đang rất cam go giữa máy tính xách tay và máy tính bảng, Samsung đã có một động thái khiến nhiều người bất ngờ.

    Đứng trước cuộc chiến đang rất cam go giữa máy tính xách tay và máy tính bảng, Samsung đã có một động thái khiến nhiều người bất ngờ. Đó là quyết định ngừng bán tất cả các mẫu laptop của mình tại thị trường châu Âu, bao gồm cả Chromebook – theo một báo cáo từ PC Advisor.

    Quyết định này của Samsung được đưa ra chỉ vài tháng sau khi Sony bán ra dòng Vaio doanh nhân của mình, cũng là ngay sau khi HP và Dell có tin đồn đàm phán sát nhập với EMC trong một nỗ lực giúp vực dậy thị trường PC sau nhiều năm suy thoái.

    Một phát ngôn viên của Samsung cho biết “ Chúng tôi cần phải nhanh chóng thích ứng với nhu cầu của thị trường. Do đó mà chúng tôi quyết định ngừng bán tất cả các dòng máy tính xách tay, bao gồm cả Chromebook tại thị trường châu Âu. Động thái này không phản ánh doanh số của chúng tôi tại các thị trường khác”.

    Samsung ngừng bán tất cả laptop tại thị trường châu Âu

    Trên thực tế, doanh số máy tính nói chung và máy tính xách tay đã sụt giảm kể từ khi iPad ra mắt, bên cạnh đó là các yếu tố ảnh hưởng như sự nổi lên của xu thế công nghệ di động, suy thoái kinh tế. Các nhà phân tích thị trường dự đoán rằng doanh số của laptop có thể tăng trưởng nhưng không bao giờ có thể trở lại thời hoàng kim trước khi máy tính bảng xuất hiện.

    Đây không chỉ là vấn đề riêng của Samsung, mà rất nhiều hãng sản xuất máy tính xách tay khác cũng gặp phải, ví dụ như Sony. Dòng sản phẩm máy tính xách tay của công ty chủ yếu là các mẫu cao cấp như Ativ Book 9, kiểu dáng đẹp, hiệu năng cao và có giá tương đương với các sản phẩm của Apple và Sony. Đó là một thị trường rất khó tiếp cận, khi mà người tiêu dùng đang hướng đến những sản phẩm có giá rẻ hơn.

    Bên cạnh đó, thực tế là Macbook của Apple đang chiếm tới 90% doanh số bán hàng của tất cả các máy tính xách tay có giá khoảng 1000USD. Do đó mà doanh số laptop bán ra của Samsung tại thị trường châu Âu thực sự không được như mong đợi. Và có vẻ như động thái này của Samsung là một hành động khôn ngoan hơn, khi từ bỏ một thị trường không tiềm năng để tập trung phát triển các thiết bị Android đang thống trị thế giới công nghệ hiện nay.

    Theo PCWorld

    >>Samsung ra mắt thêm 1 laptop dùng nắp giả da

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ