Sau Microsoft, EA cũng bị tố gian lận trong quảng cáo game

    MT,  

    (GenK.vn) - Sau khi Microsoft bị tố gian lận trong quảng cáo Xbox One, thì mới đây EA cũng bị tố gian lận khi quảng cáo Battlefield 4 và Need for Speed: Rivals.

    Vừa mới hôm qua, một số tài liệu rò rỉ đã tố cáo Microsoft dùng tiền để trả cho các kênh video trên mạng YouTube nhằm "nói tốt" cho Xbox One; thì hôm nay hãng phát hành game EA (Electronic Arts) cũng bị tố là dùng thủ thuật tương tự để quảng cáo cho các game như Battlefield 4Need for Speed: Rivals.

    Chương trình của EA có tên Ronku, và theo trang NeoGAF, hãng đã trả cho các kênh video về game nổi tiếng trên YouTube tới 10 USD cho mỗi 1000 lượt xem. Khi video về tựa game Battlefield 4 đạt 20.000.000 vượt view, EA có thể trả cho đối tác tới 200.000 USD. Tất nhiên, để nhận được khoản tiền này, các kênh video sẽ phải tuân thủ các quy định mà EA đưa ra trong đó tựu chung lại là các kênh này sẽ phải nói tốt cho các game của hãng. 

    K524kmz-560

    Cũng giống như trường hợp của Microsoft với Xbox One, việc EA dùng tiền để các kênh video này "nói tốt" cho game không có gì là bất hợp lệ. Tuy nhiên, các kênh video này sẽ phải nói rõ trong video của mình rằng họ đang được trả tiền cho bài đánh giá đó. Thế nhưng trên thực tế thì thông tin này có vẻ đã bị giấu kín và điều đó đã vi phạm quy định của Ủy ban thương mại liên bang Mỹ. Theo tài liệu rò rỉ trên NeoGAF,  các bên tham gia phải đồng ý "giữ bí mật thông tin liên quan tới thỏa thuận, bao gồm cả thông tin về mức phí mà kênh video sẽ được nhận". 

    Mặc dù hiện nay chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc, nhưng có vẻ như dự án Ronku của EA là hoàn toàn có thật. Website của Ronku hiện vẫn còn và dùng tên miền của EA. Mã nguồn HTML của site cũng miêu tả đây là trang web của dự án mà EA trả tiền cho các đối tác để quảng cáo cho game. Đại diện EA mới đây cũng đã phản hồi về cáo buộc này. EA cho biết "thông qua chương trình Ronku của EA, một số kênh YouTube sẽ được trả tiền cho các video mà họ sản xuất để chia sẻ về các game của chúng tôi. Tuy nhiên, chương trình của EA yêu cầu các bên tham gia thực hiện theo các hướng dẫn của FTC và có trách nhiệm xác nhận những nội dung nào là những nội dung được trả tiền để hiển thị" - Đại diện EA cho biết. 

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ