Cứu trợ sau bão Haiyan: Sức mạnh của cộng đồng mạng

    PV,  

    TT - Trong khi các tổ chức nhân đạo quốc tế vẫn tiếp tục chuyển hàng cứu trợ đến với những người sống sót sau bão Haiyan thì hình thức giúp đỡ tìm kiếm người thân của cư dân mạng cũng sôi động không kém.

     Phillipinnes tan hoang sau bão Haiyan

    Phillipinnes tan hoang sau bão Haiyan

    Anh Paolo Luis Montecillo, phóng viên tờ Inquirer, tờ báo lớn nhất Philippines, trả lời qua điện thoại cho Tuổi Trẻ biết rằng hiện nay mạng xã hội và truyền thông đa phương tiện đang phát huy tối đa vai trò của mình trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước và giới truyền thông nhằm đẩy nhanh việc cứu trợ tại các khu vực bị tác động mạnh nhất từ bão Haiyan.

    “Như bạn đã biết, có rất nhiều người Philippines ra nước ngoài làm việc. Do vậy, họ phải đăng tên người thân trong các khu vực bị ảnh hưởng mà chưa liên lạc được lên các mạng xã hội. Những người làm báo tại Manila khi đi tác nghiệp ở các khu vực bị ảnh hưởng đều có ý thức tìm kiếm những người được nêu tên. Khi quay trở lại Manila, các nhà báo sẽ đăng thông tin trên Facebook cho dù họ đã tìm thấy những người này hay không”, Montecillo mô tả cách tìm kiếm người hiện nay.

    Google cũng nhanh chóng đưa công cụ tìm kiếm người thân với tên gọi Google Person Finder nhằm hỗ trợ cư dân mạng tìm kiếm hoặc chia sẻ thông tin của những người thân, bạn bè bị mất tích. Google Person Finder có phiên bản trên điện thoại di động để mọi người có thể gửi bằng tin nhắn nếu không thể vào được Internet.

    Còn nghị sĩ Philippines Ferdinand Martin Romualdez thì sử dụng Facebook để thống kê số người sống sót sau thảm họa thiên tai. Danh sách này sau đó được đăng trên trang web của báo Sun Star (Philippines) để giúp mọi người yên tâm nếu tìm thấy tên người thân của mình trong đó.

    Theo Quốc Thoại - Hà An
    Tuoitre.vn

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ