Học theo phim hoạt hình Trung Quốc, trói 2 em nhỏ và thiêu sống

    PV,  

    Một tòa án ở Trung Quốc mới đây vừa đưa ra phán quyết buộc hãng sản xuất bộ phim hoạt hình dài tập “Cừu vui vẻ và sói xám” phải chịu một phần trách nhiệm về vụ tai nạn thương tâm ở tỉnh Giang Tô khiến 2 đứa trẻ bị bỏng nặng khi mô phỏng lại một cảnh trong bộ phim này.

    Theo tin từ Tân Hoa xã, một bé trai 10 tuổi với tên gọi Thuận Thuận ở tỉnh Giang Tô đã trói 2 đứa trẻ 4 và 7 tuổi (hai anh em ruột) vào gốc cây và thiêu sống chúng vì muốn tái hiện lại một cảnh trong bộ phim hoạt hình dài khoảng 1.000 tập “Cừu vui vẻ và sói xám”. Trong phim có cảnh con sói ác độc định nướng sống các chú cừu non để làm món thịt nướng. Hậu quả là bé trai 4 tuổi bị bỏng nặng trên 80%, còn bé 7 tuổi bị bỏng 40%.

    Trong một tuyên bố đưa ra hôm 18/12, tòa án ở tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc đã ra phán quyết buộc người giám hộ hợp pháp của bé Thuận Thuận và Công ty Sáng tạo nguồn lực giải trí- đơn vị sản xuất bộ phim “Cừu vui vẻ và sói xám”- cùng chịu trách nhiệm về vụ tai nạn trên. Theo đó, người giám hộ cậu bé Thuận Thuận đền bù 60%, nhà sản xuất phim trả 15% trong tổng số tiền điều trị tại bệnh viện ước tính khoảng 260.000 Nhân dân tệ (42.500 USD). Điều đáng nói là số tiền điều trị còn lại (khoảng hơn 10.000 USD) cha mẹ hai cậu bé phải chịu trách nhiệm.

     Bộ phim hoạt hình gần nghìn tập này đang khiến nhiều phụ huynh Trung Quốc lo sợ

    Bộ phim hoạt hình gần nghìn tập này đang khiến nhiều phụ huynh Trung Quốc lo sợ

    Theo phán quyết của tòa án ở Giang Tô, khán giả của phim hoạt hình chủ yếu là trẻ vị thành niên. Do đó, các nhà sản xuất phim cần xem xét kỹ những cảnh trong phim và đưa ra các cảnh báo tránh bắt chước. Trong khi đó, bộ phim “Cừu vui vẻ và sói xám” lại chứa quá nhiều cảnh bạo lực, gây tác động tiêu cực tới trẻ nhỏ. Tuy nhiên, các cư dân mạng cho rằng bản án phạt dành cho hãng sản xuất bộ phim này vẫn còn quá nhẹ tay. Trong khi đó, đài truyền hình trung ương Trung Quốc, đơn vị phê duyệt phát sóng bộ phim hoạt hình này, lại “bình an vô sự”.

     Một cảnh Sói nấu cừu trong nồi được cho là nguyên nhân khiến trẻ học theo

    Một cảnh Sói nấu cừu trong nồi được cho là nguyên nhân khiến trẻ học theo

    Trong phim hoạt hình Mỹ không thiếu những cảnh tương tự nhưng các nhân vật ngay lập tức có phản ứng thích hợp không chỉ để gây cười mà còn truyền đạt thông điệp nguy hiểm cho trẻ nhỏ

    Thực tế cho thấy, các vụ tai nạn liên quan đến trẻ em bắt chước kịch bản phim hoạt hình ở Trung Quốc không phải là hiếm. Hồi tháng 2/2010, một cậu bé 4 tuổi ở Vũ Hán, Hồ Bắc đã nhảy từ tòa nhà 8 tầng vì tin rằng cậu cũng có thể bay như phim hoạt hình Ultraman. Trong tháng 4/2010, một bé gái 5 tuổi đã nhảy từ cửa sổ tầng 6 với một chiếc ô ở Thâm Quyến vì bắt chước kịch bản phim hoạt hình khác. Rất nhiều phim hoạt hình Trung Quốc nhồi nhét nội dung dạy dỗ, giáo dục trẻ nhỏ nhưng do cách làm cứng nhắc và giáo điều nên khi các cảnh bạo lựa được đưa vào có thể khiến trẻ hiểu nhầm đó cũng là một “bài học”. Đây cũng là một thực trạng từ một nền giáo dục xơ cứng có thể gây ra những tác hại khó lường đối với trẻ em. Hiện này có rất nhiều phim hoạt hình Trung Quốc đang chiếu tràn ngập trên các kênh từ trung ương đến địa phương tại Việt Nam.

    Theo Songmoi.vn

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ