Mercedes-Benz bí mật thuê một chiếc Tesla Model X để mổ xẻ và nghiên cứu, nhưng lại bị phát hiện vì lắp ráp cẩu thả trước khi trả lại

    TVD,  

    Thông thường các hãng xe sẽ mua những chiếc xe của đối thủ để nghiên cứu, nhưng Mercedes-Benz lại bí mật đi thuê một chiếc Tesla Model X cho rẻ.

    Trong ngành công nghiệp ô tô, có một thực tế là các nhà sản xuất thường mua lại những chiếc xe của đối thủ cạnh tranh để đem về mổ xẻ và nghiên cứu. General Motor thậm chí còn có cả một phòng thí nghiệm, chuyên mổ xe để nghiên cứu các công nghệ và lợi thế cạnh tranh của đối thủ.

    Chính vì vậy mà không có gì lạ, khi Mercedes-Benz muốn nghiên cứu một chiếc Model X của Tesla, để sau đó có thể sản xuất một chiếc SUV chạy hoàn toàn bằng điện của riêng mình. Tuy nhiên điều lạ là thay vì mua hẳn một chiếc Model X như thường lệ, Mercedes-Benz lại đi thuê một chiếc Model X thông qua dịch vụ Sixt.

    Theo những gì người chủ xe - một cặp vợ chồng người Bavaria cho biết, Mercedes đã tiến hành một loạt các bài kiểm tra đặc biệt với chiếc Tesla Model X của họ. Chiếc xe được thử nghiệm chạy đường dài, phân tích nhiệt và rung động.

    Sau đó, chiếc Model X được Mercedes tháo dỡ từng chi tiết để nghiên cứu. Cuối cùng, Mercedes lắp ráp lại toàn bộ chiếc xe trước khi trả lại cho dịch vụ thuê xe Sixt. Tất cả các công đoạn này được tiến hành một cách bí mật, và nếu như không có mẩu giấy ghi nhớ để quên trong hộc chứa găng tay của chiếc xe thì có thể mọi việc đã không được tiết lộ.

    Mẩu giấy ghi nhớ tiết lộ chiếc xe đã được đưa đến trung tâm công nghệ của Mercedes tại Sindelfingen. Bên cạnh đó, dữ liệu theo dõi vị trí của chiếc xe cũng tiết lộ tất cả những gì Mercedes đã làm.

    Dịch vụ thuê xe Sixt cho biết Mercedes đã vi phạm quy tắc của hợp đồng, khi tự ý tiến hành thử nghiệm và mổ xẻ chiếc xe. Theo báo cáo của Electrek, Mercedes đã phải bồi thường một khoản tiền cho cặp vợ chồng chủ xe.

    Tuy nhiên họ vẫn đang đòi Mercedes phải thanh toán toàn bộ chi phí thiệt hại hơn 15.000 USD. Chiếc Model X mà Mercedes trả lại đã bị gãy phần đuôi xe và có nhiều chỗ bị trầy xước sơn, nhiều phần nội thất đã bị bóc và dàn lại.

    Đây cũng không phải là lần đầu tiên Mercedes đi thuê xe của đối thủ về để mổ xẻ và nghiên cứu. Hồi tháng 4 vừa qua, Spiegel đã báo cáo sự việc liên quan đến công ty mẹ của Mercedes là Daimler, đã thuê và bí mật nghiên cứu chiếc xe van chạy bằng điện của Deutsche Post DHL. Hành động này sau đó bị hãng sản xuất này cáo buộc là gián điệp công nghiệp.

    Tham khảo: quartz

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ