Thiết bị Android sẽ chơi được game PS Vita?

    Vi Dũng,  

    Mối đe dọa lớn dành cho Play Store!

    Trong khuôn khổ sự kiện GamesCom đang được tổ chức tại Cologne, Đức, Sony đã có những thông tin thêm về chiến lược tấn công lĩnh vực giải trí di động của họ. Một trong số đó là việc Sony công bố những đối tác mới trong dự án PlayStation Mobile.
     
    thiet-bi-android-se-choi-duoc-game-ps-vita
     
    Vào tháng 2 năm nay, Sony đã ký kết một bản thỏa thuận, qua đó cho phép HTC là nhà sản xuất thiết bị đầu tiên ngoài Sony được “đóng mác” PlayStation Certified, cho phép những chiếc smartphone có thể chạy những tựa game do Sony phân phối. Ở thời điểm trước khi GamesCom diễn ra, có rất ít các thiết bị có khả năng này. Bên cạnh một số dòng máy smartphone Xperia (Play, ION, arc cũng như acro), thì 3 thiết bị trong series One của HTC cũng được phép đăng nhập vào PlayStation Store trên nền Android và tải những tựa game trên đó về. Quan trọng hơn cả, để được chứng nhận là “PlayStation Certified”, thiết bị sẽ phải đủ mạnh để chạy trơn tru những tựa game được Sony phân phối thông qua kênh riêng của họ.
     
    thiet-bi-android-se-choi-duoc-game-ps-vita
     
    Quay trở lại GamesCom vừa qua, Sony đã thông báo về việc hợp tác giữa họ, tập đoàn hàng đầu Nhật Bản, với hai công ty lớn trong lĩnh vực sản xuất máy tính bảng là Asus và Wikipad. Điều này có nghĩa, trong tương lai, sẽ có thêm nhiều thiết bị có khả năng truy cập vào PlayStation Store và chơi những tựa game được phân phối trên đó. Hiện tại PlayStation Store trên nền Android có khoảng 50 tựa game, và hầu hết trong số chúng đều là những tựa game được port thẳng từ nền PlayStation 1 lên Android.
     
    thiet-bi-android-se-choi-duoc-game-ps-vita
     
    Cũng trong sự kiện GamesCom, Sony cũng có một bài nói chuyện về chương trình PlayStation Mobile và cung cấp thêm cho giới hâm mộ những thông tin thêm. Cụ thể hơn, game thủ sẽ có thể truy cập vào cửa hàng của PlayStation Mobile thông qua cả những thiết bị chạy Android lẫn chiếc máy PS Vita của họ. Nhờ vào việc ràng buộc tài khoản PSNetwork cũng như đồng bộ hóa thông tin, người chơi có thể chơi một tựa game trên một thiết bị, sau đó đồng bộ hóa file save và tiếp tục chơi trên một thiết bị hoàn toàn khác. Dĩ nhiên điều này hoàn toàn có thể thực hiện được giữa các thiết bị Android và PS Vita.
     
    thiet-bi-android-se-choi-duoc-game-ps-vita
     
    Điều này vô tình tạo ra một làn sóng dư luận cho rằng, nếu chức năng này được mở, thì không ngoại trừ khả năng một số tựa game trên nền PS Vita sẽ có thể chơi được trên smartphone hoặc tablet, và ngược lại. Thêm nữa, với việc ràng buộc tài khoản PlayStation Network, người sử dụng sẽ chỉ cần bỏ tiền một lần để “tậu” một tựa game, và có thể chơi nó trên tất cả các thiết bị được chứng nhận “PlayStation Certified”.
     
    Với hướng đi này, công thêm việc nền tảng chơi game đám mây Gaikai cũng đã được Sony mua lại, tập đoàn này đang chứng minh cho toàn thế giới thấy cố gắng của họ trong việc thâm nhập thị trường game mobile đang còn rất nhiều tiềm năng. Và một khi dự án PlayStation Mobile của Sony thành công, ngày càng nhiều thiết bị Android được “đóng mác” PS Certified, thì đó sẽ là một mối đe dọa rất lớn dành cho Play Store của Google. Gì thì gì, thương hiệu PlayStation từ trước đến nay luôn mang ý nghĩa của một nền tảng chơi game đúng nghĩa , vì thế sẽ chẳng có gì bất ngờ khi các nhà phát triển, cả tên tuổi lẫn độc lập, dần dần bỏ rơi Play Store để đến với PlayStation Mobile, nơi sản phẩm của họ nhận được nhiều phản hồi hơn từ cộng đồng game thủ.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ