Android và những sự thật có thể bạn chưa biết

    Yến Thanh,  

    Bạn có biết, Honeycomb là phiên bản Android duy nhất chưa từng xuất hiện trên smartphone.

    Cho những ai chưa biết, Android là một hệ điều hành dựa trên nền tảng Linux được thiết kế dành cho smartphone hay máy tính bảng. Ban đầu, Android được phát triển bởi công ty cùng tên, với sự hỗ trợ tài chính từ Google và sau này được chính Google mua lại vào năm 2005.

    Android chính thức ra mắt vào năm 2007 cùng với tuyên bố thành lập Liên minh thiết bị cầm tay mở: một hiệp hội gồm các công ty phần cứng, phần mềm, và viễn thông với mục tiêu đẩy mạnh các tiêu chuẩn mở cho các thiết bị di động. Trong đó, chiếc điện thoại đầu tiên chạy Android được bán vào tháng 10 năm 2008.

    Hình ảnh Android 6.0 với tên mã Marshmallow

    Hình ảnh Android 6.0 với tên mã Marshmallow

    Như chúng ta đã biết, Android có mã nguồn mở và Google phát hành mã nguồn theo Giấy phép Apache. Chính mã nguồn mở cùng với một giấy phép không có nhiều ràng buộc đã cho phép các nhà phát triển thiết bị, mạng di động và các lập trình viên nhiệt huyết được điều chỉnh và phân phối Android một cách tự do.

    Theo thời gian, những yếu tố này đã giúp Android trở thành nền tảng điện thoại thông minh phổ biến nhất thế giới, vượt qua Symbian vào năm 2011 và được các công ty công nghệ lựa chọn khi họ cần một hệ điều hành không nặng nề, có khả năng tinh chỉnh, và giá rẻ chạy trên các thiết bị công nghệ cao như hiện nay.

    Và cho tới thế hệ nền tảng mới nhất là Android 6.0 với tên mã chính thức là Marshmallow, đã bao giờ bạn tự hỏi, còn những sự thật nào liên quan tới Android mà chúng ta còn chưa biết?

    1. Android không chỉ có đồ ngọt

     

    android-versions-from-cupcake-to-ice-cream-sandwich-2

    Ngay từ phiên bản Android 1.5 đầu tiên với tên mã Cupcake, Google đã liên tục sử dụng tên gọi những món đồ ngọt dành cho các phiên bản Android tiếp theo. Đặc biệt, sau khi công bố phiên bản đầu tiên vào năm 2008, Google cũng quyết định đặt tên mã các phiên bản Android theo sắp xếp của bảng chữ cái.

    Thế nhưng, không phải lúc nào tên gọi của các bản cập nhật Android cũng xoay quanh đồ ngọt. Đơn cử như những mã tên đầu tiên của hệ điều hành Android cũng được đặt theo những chú robot như Astro Boy, Bender, và R2-D2.

    Đặc biệt, bên cạnh các phiên bản Android đã được phát hành dưới hình thức thương mại, Google cũng từng bật mí về một bản cập nhật được lấy tên theo một loại Snack, hay bản cập nhật phần mềm cho HTC Dream được đặt tên Petit Four, một món tráng miệng truyền thống của người Pháp.

    2. Honeycomb là phiên bản Android duy nhất chưa từng xuất hiện trên smartphone

    android-honeycomb-feature-screen-shot-2011-01-05-at-8.31.04-pm-rm-eng

    Được Google phát hành vào đầu 2011, phiên bản Android 3.0 Honeycomb được thiết kế riêng cho các thiết bị máy tính bảng. Trong đó, điểm nhấn của Honeycomb là tập trung vào các thiết bị màn hình lớn, điển hình là chiếc tablet Xoom của Motorola.

    Tuy nhiên, trên thực tế, Honeycomb lại trở thành nỗi thất vọng của cả Google, cũng như các chuyên gia công nghệ hàng đầu. Rất nhanh sau đó, gã khổng lồ phần mềm Mỹ đã thay thế Android 3.0 Honeycomb bằng Android 4.0 Ice Cream Sandwich.

    Với nền tảng Android 4.0, Google không chỉ cung cấp các giải pháp dành cho máy tính bảng, Ice Cream Sandwich đã được thêm tính năng hỗ trợ màn hình lớn hướng tới các phiên bản Android trong tương lai.

    3. Hơn một tỷ thiết bị chạy Android đã được kích hoạt

    1-billion-active-users

    Hiếm ai có thể đếm chính xác, có tất thảy bao nhiêu thiết bị chạy Android đã được kích hoạt, tính đến thời điểm hiện tại. Nhưng theo những báo cáo từ cách đây 2 năm, tân CEO của Google là ông Sundar Pichai đã tuyên bố, có hơn 1 tỷ thiết bị chạy hệ điều hành Android đang tồn tại ở thời điểm đó.

    Còn nếu so sánh với thống kê dân số thế giới trong năm nay là 7,3 tỷ người, số lượng thiết bị chạy Android trong năm 2013 tương đương với gần 1/7 dân số thế giới.

    4. Android có nhiều ứng dụng hơn tất thảy các nền tảng di động khác

    Google Play Store Logo

    Android, iOS và Windows Phone luôn là những nền tảng đối thủ không đội trời chung, tuy nhiên, để xét về quy mô trợ ứng dụng trên hệ điều hành này, chợ ứng dụng của Google vẫn là số 1. Trong đó, lý do khiến Google Play hùng mạnh hơn cả, chính nhờ việc ra đời sớm, và số lượng các thiết bị chạy Android đông đảo.

    Bất ngờ hơn, dù xuất hiện trước chợ ứng dụng App Store của Apple không bao lâu, nhưng Google Play mới chỉ vượt qua đối thủ từ Apple trong khoảng thời gian gần đây. Kể từ khi đổi tên thành Google Play vào năm 2012, kho ứng dụng cho Android đã có khoảng 1,5 triệu ứng dụng hiện hành.

    5. Smartphone Android thời kì đầu quá khác so với hiện nay

    Sooner 1

    Như chúng ta đã biết, G1 là chiếc điện thoại thông minh đầu tiên chạy hệ điều hành Android do Google xây dựng, ra mắt vào tháng 9 năm 2008. Tuy nhiên, ít ai biết rằng hơn một năm trước đó, Google đã phát triển một nguyên mẫu có tên Sooner, với thiết kế hoàn toàn khác những gì chúng ta thấy trên G1.

    Được biết, Sooner mang tên mã HTC EXCA 300, do HTC gia công, sử dụng vi xử lý OMAP850, RAM 64 MB, màn hình LCD độ phân giải 320 x 240 pixel, camera chính 1,3 MP, hỗ trợ quay phim, mạng 2G, hỗ trợ truy cập EDGE, thẻ nhớ miniSD và bàn phím QWERTY vật lý.

    6. Ai đã thiết kế biểu tượng Android và tên nó là gì?

    Android-logo

    Cũng như phần nền tảng, biểu tượng của Android cũng đến từ mã nguồn mở. Đây là lý do tại sao, chúng ta có thể thiết kế lại, hoặc thêm phụ kiện, mặc áo cho biểu tượng này thỏa sức, mà không vấp phải bất kì phản ứng nào từ phía Google.

    Theo đó, hình ảnh chú robot màu xanh lá đại diện cho nền tảng Android được thiết kế theo phong cách UniSex, lấy ý tưởng từ các biểu tượng nam giới và nữ giới, xuất hiện trên các biển treo ngoài nhà vệ sinh công cộng. Điều này giúp người dùng dễ dàng nhận diện biểu tượng này tốt hơn.

    Trong đó, nhà thiết kế chính cho biểu tượng Android có tên là Irina Blok. Nhiệm vụ chính của Irina Blok và nhóm của mình đó là tổng hợp lại các bộ phim khoa học viễn tưởng, đồ chơi công nghệ thành một ý tưởng hoàn chỉnh. Một số người cho rằng, chú robot này có tên là Andy The Android, còn nhân viên Google lại bật mí, đây là chú robot Bugdroid.

    7. Sự ra đời của Android bắt nguồn từ việc ra đi của Eric Schmidt trong ban giám đốc của Apple

    google-glass-eric-schmidt-1

    Trên thực tế, trước khi Google phát hành hệ điều hành Android, cựu CEO của Google là Eric Schmidt từng là một thành viên trong ban giám đốc của Apple. Tuy nhiên, chưa đầy một năm sau khi Android ra mắt, Eric Schmidt đã rời Apple để chuyển tới Google. Cố CEO Apple là Steve Jobs từng cho biết:

    "Eric là một thành viên cốt cán trong hội đồng quản trị của Apple. Ông đã dành rất nhiều thời gian quý báu của bản thân, cũng như tài năng, niềm đam mê cho sự thành công của Apple. Thật không may, điểm dừng cuối cùng của Eric không phải là Apple mà là Google."

    Tổng hợp

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày