Apple ra mắt phiên bản Siri tiếng Ả Rập, tấn công thị trường Trung Đông

    TVD,  

    Trung Đông là một thị trường phức tạp nhưng cũng đầy tiềm năng đối với Apple.

    Hôm thứ 3 vừa qua, Apple tuyên bố sẽ phát hành thêm một phiên bản Siri tiếng Ả Rập tại thị trường Ả Rập Saudi và các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Động thái này có thể sẽ giúp những chiếc iPhone trở nên hấp dẫn hơn tại thị trường giàu có với hơn 30 triệu người.

    Trước đó, Google cũng đã từng hỗ trợ tiếng Ả Rập đối với công cụ tìm kiếm bằng giọng nói của mình. Và đến nay, Apple cũng đã học tập theo để tích hợp ngôn ngữ Ả Rập vào trong ứng dụng trợ lý ảo của mình. Như vậy, người dân tại những nước này có thể sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình khi dùng ứng dụng Siri trên iPhone, iPad hoặc Apple Watch.

    Giám đốc của công ty viễn thông và truyền thông IDC tại Trung Đông cho biết: “Đây là một phần của chiến dịch định hướng tiêu dùng và cá nhân hóa dịch vụ CNTT, mà chúng ta có thể thấy ở rất nhiều doanh nghiệp công nghệ cao”.

    Apple và các đối thủ cạnh tranh của mình như Android của Google đang trở nên bão hòa tại Mỹ và thị trường Châu Âu, trong khi đó các thị trường đầy tiềm năng mà chưa được khai thác hết chính là Trung Quốc, Ấn Độ và Trung Đông.

    Các nhà phân tích cho biết, Apple đã có sự nhận biết thương hiệu rất mạnh tại Trung Đông, đặc biệt là đối với những người dùng cao cấp. Việc mở hai Apple Store tại các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã được người dân đón nhận nhiệt liệt.

    Doanh số smartphone tại thị trường Trung Đông và Châu Phi đã tăng trưởng 66% trong quý đầu tiên của năm 2015 và dự kiến đạt doanh số 155 triệu chiếc trong năm nay, theo phân tích và nhận định của IDC.

    Tuy nhiên sự tăng trưởng chính nằm ở phân khúc smartphone giá rẻ. Trong khi thị phần Apple chỉ chiếm 17% ở Trung Đông, thì thị phần của Android chiếm tới 80%, theo thống kê của IDC.

    Việc tích hợp thêm ngôn ngữ Ả Rập vào trong ứng dụng trợ lý Siri có thể sẽ giúp Apple hấp dẫn người dùng hơn tại thị trường này. Ứng dụng Siri cũng được Apple liên tục cập nhật các ngôn ngữ mới, cho đến nay nó đã hỗ trợ 18 ngôn ngữ khác nhau và được sử dụng trên 31 quốc gia.

    Một thông tin thú vị ngoài lề, đó là sau vụ khủng bố IS đánh bom thành phố Paris, nước Pháp. Những tên khủng bố đã được khuyến khích để sử dụng các sản phẩm của Apple, vì các dịch vụ liên lạc của Apple như iMessage được mã hóa và có tính bảo mật cao.

    Tham khảo: Reuters

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ