Galaxy Note 5 gặp lỗi thiết kế, có thể gây kẹt bút S Pen

    IcedT,  

    Thiết kế bút S Pen mới có thêm nút bấm giúp dễ tháo hơn, nhưng cũng có thể khiến chiếc Galaxy Note 5 trở thành "đồ bỏ".

    Ra mắt chưa được bao lâu, "siêu phẩm" Galaxy Note 5 của Samsung đã gặp phải sự cố về thiết kế, có thể khiến cho bút S Pen mắc kẹt trong thân máy. Đây là một sự cố khá khó hiểu đối với một chiếc smartphone cao cấp, đặc biệt hơn khi các thế hệ Galaxy Note trước đây cũng không hề xảy ra hiện tượng này.

    Bên cạnh ngoại hình bóng bảy hoàn toàn mới, chiếc bút S Pen của Galaxy Note 5 cũng đã được thiết kế lại, với một nút bấm nằm ở cạnh dưới, đóng vai trò giúp người dùng có thể tháo bút ra dễ dàng hơn, dù vẫn phải dùng tới móng tay.

     

    Lỗi khi cắm ngược bút S Pen vào Note 5.

    Tuy nhiên, trong khi các dòng bút S Pen thế hệ trước chỉ có thể đút vào máy khi được cắm đúng chiều, chiếc bút của Galaxy Note 5 lại có thể... cắm đầu nào cũng được. Hơn thế nữa, khi chiếc bút này được cắm ngược, nó dễ dàng chui tọt vào trong thân máy, và không thể lấy ra nữa. Điều này xảy ra nhiều khả năng do chiếc bút mới được thiết kế thuôn giúp dễ cầm nắm hơn, nhưng cũng dễ gặp sự cố hơn thiết kế với đuôi bút khổ lớn của các đời Galaxy Note trước.

    Ngoài ra, trang Android Police cũng cho biết, chiếc Galaxy Note 5 của họ đã bị hỏng tính năng nhận diện khi rút bút S Pen ra khỏi máy. Lý do của điều này được lý giải khi người dùng cắm ngược đầu bút vào một khoảng cách nhất định. Khi đó, dù đã kịp nhận ra sai lầm và tháo S Pen ra thành công, tính năng nhận diện (báo rung, báo âm) cũng sẽ nhiều khả năng bị hư hỏng.

    Trong nhiều trường hợp, chủ sở hữu Galaxy Note 5 có thể gặp sự cố trên khi đưa máy cho trẻ em, người lạ sử dụng máy. Nếu không có kinh nghiệm sử dụng dòng Galaxy Note, việc cắm ngược đầu bút S Pen rất dễ dàng xảy ra.

    Tham khảo: Android Police

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày