Microsoft và nhiều hãng smartphone khác đang muốn mua lại BlackBerry

    TVD,  

    Theo một báo cáo mới đây của trang Digitimes, không chỉ có Microsoft mà nhiều hãng sản xuất điện thoại khác đang cân nhắc việc mua lại BlackBerry.

    Theo một báo cáo mới đây của trang Digitimes, không chỉ có Microsoft mà nhiều hãng sản xuất điện thoại khác đang cân nhắc việc mua lại BlackBerry, sau khi công ty sản xuất điện thoại của Canada này công bố lợi nhuận cao hơn kỳ vọng trong quý vừa qua. Các ông lớn trong danh sách trên bao gồm Microsoft, Lenovo, Huawei và Xiaomi.

    Các công ty trên hiện đang ủy thác cho nhiều hãng đầu tư để định giá BlackBerry nhằm chuẩn bị cho một thương vụ mua lại có thể xảy ra trong thời gian tới. Thông tin trên giúp giá cổ phiếu của BlackBerry tăng 3% hồi thứ Sáu tuần trước.

    Trang blog về tài chính Betaville cũng cho biết Microsoft đã thuê các ngân hàng đầu tư để tiến hành các đánh giá. Hai ngân hàng được Microsoft chọn để làm nhiệm vụ này là Goldman Sachs và Deutsche Bank.

    Do tất cả các hãng muốn mua lại BlackBerry đều có mảng sản xuất điện thoại của riêng mình. Do đó, thương vụ mua lại BlackBerry có thể hướng đến những giải pháp bảo mật và nền tảng ứng dụng doanh nghiệp, vốn đang là điểm mạnh của dâu đen.

    Gần đây, dưới sự lãnh đạo của CEO John Chen, BlackBerry đang có những bước chuyển mình khá tốt. Doanh thu tăng cao hơn và thậm chí vị CEO còn tin tưởng rằng mảng kinh doanh di động của công ty sẽ có lãi trong quý tới. Do đó, mặc dù các công ty khác muốn mua lại nhưng rất có thể BlackBerry sẽ không chịu bán mình.

    Tham khảo: neowin

    >>CEO của Black Berry đối mặt với nỗi sợ thất bại như thế nào?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ