MWC 2015 "kỳ cục truyện": Bật mí những "bí mật" có thể bạn chưa biết

    Yến Thanh,  

    Bên cạnh những ánh hào quang về sự kiện MWC 2015, vẫn còn đó những câu chuyện mà bạn sẽ chẳng bao giờ biết đến. Hãy cùng xem và kiểm chứng nhé!

    Trong vài ngày qua, tại sự kiện MWC 2015, chúng ta đã nghe rất nhiều về những sản phẩm mới, những siêu phẩm đến từ Samsung, HTC... Tuy nhiên, liệu đó đã phải là tất cả về MWC 2015, điều gì còn ấn chứa phía sau những ánh hào quang của sự kiện này?

    1. Samsung sẽ không cho phép bạn mở rộng bộ nhớ hay thay tháo rời pin trên Galaxy S6 hay S6 Edge

    Bên cạnh những thay đổi đáng khen ngợi về thiết kế và cấu hình mà Samsung trang bị cho bộ đôi Galaxy S6 thế hệ mới, một yếu tố mà ít người dùng nào để ý tới, đó là từ nay, bạn sẽ chẳng thể thay thế viên pin trên những thiết bị cầm tay của Samsung. Đặc biệt, bạn cũng chẳng thể mở rộng bộ nhớ thông qua khe cắm microSD trên bộ đôi siêu phẩm này.

    Galaxy S6

    Tất nhiên, nhà sản xuất Hàn Quốc cũng đem tới cho bạn kha khá những lựa chọn hấp dẫn như 3 phiên bản bộ nhớ là 32/64/128 GB, thế nhưng, việc không thể mở rộng bộ nhớ cũng là 1 vấn đề đáng suy ngẫm đối với các tín đồ ghiền Android.

    2. Người đứng đầu Android và Chrome không có gì để nói về những nền tảng này

    Tại sự kiện MWC 2015 năm nay, Google cũng tham dự với tư cách là 1 ông lớn trong làng di động thế giới. Ông Sundar Pichai, phó chủ tịch cấp cao của Google, chịu trách nhiệm quản lý 3 mảng Android, Chrome và Google Apps đã dành thời gian chia sẻ về kế hoạch trong tương lai của gã khổng lồ phần mềm này.

    Đầu tiên, ông cho biết Google đang hướng tới việc trở thành một nhà mạng di động, sau đó là về tương lai của Google Wallet hay còn biết đến với cái tên Android Pay, đồng thời hé lộ 1 vài thông tin về Android Wear - nền tảng dành cho các thiết bị đeo.

    Sundar Pichai

    Tuy nhiên, điều kì lạ là trái với mọi năm, ông này lại không nhắc đến tương lai của nền tảng Android trên các thiết bị di động cũng như Chrome OS, nền tảng dành cho các máy tính cá nhân. Điều này đặt ra không ít câu hỏi cho Google rằng hãng này đã "chán" làm hệ điều hành, hay còn ấp ủ điều gì tại sự kiện Google I/O trong năm nay?

    3. HTC và Valve hợp tác để cho ra chiếc kính thực tế ảo HTC Vive, nhưng nó lại không hề liên quan gì tới chiếc smartphone One M9

    Tại sự kiện MWC 2015 năm nay, HTC cũng khiến các fan hâm mộ phải bất ngờ khi tung ra chiếc kính thực tế ảo đầu tiên của mình với tên gọi Vive VR. Công bằng mà nói, đây là một sản phẩm mang chất xám của Valve - một hãng game nổi tiếng và được gia công bởi HTC.

    HTC Vive

    Đáng lẽ, nhà sản xuất Đài Loan sẽ phải tận dụng cơ hội này để liên kết siêu phẩm One M9 với thiết bị thực tế ảo Vive, tương tự như cách mà Google hay Samsung đã áp dụng. Thế nhưng, sự thật là chiếc kính Vive VR lại chẳng có gì để làm với chiếc smartphone mới nhất của hãng. Phải chăng đây là 1 sự lãng phí của HTC tại sự kiện lần này?

    4. Tới Huawei cũng biết cách tung ra những chiếc smartwatch bóng bẩy

    Bên cạnh những chiếc smartphone đình đám được công bố tại sự kiện MWC 2015, smartwatch cũng là 1 lĩnh vực được khá nhiều người dùng cũng như các chuyên gia quan tâm. Tưởng chừng, cuộc chơi này chỉ dành cho các ông lớn kỳ cựu như Apple, Samsung, LG hay Motorola, thì mới đây, nhà sản xuất đến từ Trung Quốc là Huawei cũng chính thức tham gia vào cuộc đua này.

    Huawei Watch

    Chiếc Huawei Watch được ra đời với thiết kế mặt tròn, gợi nhớ về những chiếc đồng hồ truyền thống, trang bị mặt kính saphire chống xước và cấu hình "chẳng ngại" bất kỳ đối thủ nào. Ngoài ra, Huawei Watch cũng tự mình lập kỷ lục về số phiên bản dây đeo và mặt đồng hồ - nhiều hơn bất kì chiếc smartwatch nào đang được bán ra trên thị trường.

    Hiện tại, nhà sản xuất Trung Quốc vẫn chưa đưa ra giá bán cho thiết bị đeo này, tuy nhiên, đây được kì vọng là 1 sản phẩm bán chạy trong năm 2015 bởi sự tùy biến đa dạng mà nó đem đến cho người dùng.

    5. Cyanogen và những "món quà" bất ngờ

    Sự kiện MWC thường niên là sân chơi dành cho các nhà sản xuất phần cứng, tuy nhiên, trong năm 2015 này, Cyanogen - một công ty trong lĩnh vực hệ điều hành và phần mềm, cũng được đón chào như "ông lớn" sừng sỏ.

    Cyanogen

    Được biết, hãng đã gây bất ngờ cho phần lớn giới công nghệ khi hợp tác cùng Qualcomm trong việc cung cấp một số tùy chọn mới trên các vi xử lý Snapdragon thế hệ tiếp theo. Ngoài ra, Cyanogen OS của đại gia này cũng được ra mắt như một lựa chọn thay thế cho nền tảng Android truyền thống.

    6. Tới thiết bị gia dụng cũng được tích hợp sạc không dây

    Sau một thời gian được các nhà sản xuất di động nghiên cứu và phát triển, công nghệ sạc không dây đã và đang gây được ấn tượng mạnh trong giới công nghệ. Đã có rất nhiều ông lớn lớn mang công nghệ này lên các sản phẩm của mình như Samsung Galaxy S6 hay Motorola Moto 360, và mới đây, công nghệ này lại được phổ biến bởi IKEA - một trong những nhà bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới.

    Theo đó, nhà sản xuất này đã giới thiệu hàng loạt các sản phẩm mới được tích hợp công nghệ sạc không dây, với với lời hứa giúp tạo ra những ngôi nhà thông minh hơn. Các sản phẩm này bao gồm các mẫu sàn, bàn và đèn làm việc mới cho phép người dùng sạc pin mọi lúc mọi nơi.

    >> Tổng hợp những chiếc tablet "ngon lành cành đào" bị bỏ quên tại MWC 2015

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ