"Nếu BKAV không phải là 1 công ty VN, nhiều người Việt sẽ không bới lông tìm vết đến thế"

    Yến Thanh,  

    Chia sẻ từ ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm Phát triển kinh doanh, hệ thống bán lẻ FPT Shop.

    Trong ngày hôm qua, chúng ta đã được nghe rất nhiều những chia sẻ từ các chuyên gia công nghệ cũng như người dùng Việt Nam về mức giá "lý tưởng" dành cho chiếc BPhone của BKAV, thay vì con số gần 11 triệu đồng bao gồm cả VAT. Còn trong ngày hôm nay, hãy cùng nghe những nhận định của ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm Phát triển kinh doanh, hệ thống bán lẻ FPT Shop.

    Ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm Phát triển kinh doanh, hệ thống bán lẻ FPT Shop.

    Ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm Phát triển kinh doanh, hệ thống bán lẻ FPT Shop.

    - PV: Xin chào ông, theo ông, đâu là điểm được của BPhone trong màn ra mắt vào ngày 26/05 vừa qua?

    - Màn ra mắt của BPhone trong 26/05 có thể nói đạt được hiệu quả truyền thông mạnh. Trên các phương tiện truyền thông những ngày này, mọi người cũng có thể thấy rõ có 2 trường phái ủng hộ và phản đối sản phẩm này.

    - PV: Cảm quan của ông về thiết kế cũng như cấu hình BPhone? Theo ông, mức giá đề xuất của BPhone có thực sự cạnh tranh so với các sản phẩm cùng tầm?

    - Để đánh giá chính xác về 1 sản phẩm cần phải có thời gian trải nghiệm đủ lâu. Trước mắt, nếu chỉ dựa trên những thông số được cung cấp từ nhà sản xuất, thì cá nhân tôi cho rằng đây là 1 sản phẩm có cấu hình mạnh.

    Giá thành của một sản phẩm thường phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó tính năng của sản phẩm chỉ là 1 phần quyết định giá bán. Tuy không so sánh trực tiếp, nhưng lấy ví dụ điển hình cho việc tính năng không quyết định giá bán thì có thể thấy ở dòng điện thoại Vertu, nếu so về tính năng thì khó sánh bằng nhiều mẫu smartphone khác, nhưng lại có giá đắt hơn gấp nhiều lần.

    Theo ý kiến cá nhân, giá thành phụ thuộc rất lớn vào việc người tiêu dùng đánh giá thế nào, đặc biệt, trong trường hợp này, với 1 sản phẩm lần đầu xuất hiện trên thị trường thì giá cả còn phụ thuộc vào sự kì vọng của người tiêu dùng về sản phẩm. Tôi hoặc bạn có thể cho rằng giá cao, nhưng vẫn còn rất nhiều người khác cho rằng hợp lý.

    - PV: Là một đơn vị lớn - thường xuyên bán/phân phối nhiều smartphone Made in Vietnam, FPT Shop nhận định thế nào về sức hút của BPhone?

    - Hiện nay, bản thương mại của BPhone vẫn chưa xuất hiện, nên BKAV và FPT Shop vẫn chưa trao đổi bất kì điều gì về việc hợp tác kinh doanh cho dòng sản phẩm BPhone này. Tuy nhiên, với vai trò là 1 chuỗi bán lẻ luôn mong muốn mang đến những sản phẩm uy tín, chất lượng cho người tiêu dùng trải nghiệm và lựa chọn. Chúng tôi cũng không bỏ ngỏ khả năng hợp tác với bất kỳ 1 nhà sản xuất nào làm ra sản phẩm có chất lượng và chế độ hậu mãi chu đáo.

    - PV: Từng xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng BPhone sẽ khó thành công tại thị trường trong nước, FPT Shop nhận định ra sao?

    Bây giờ là quá sớm để có thể đưa ra bất kì nhận định nào về việc ảnh hưởng của BPhone lên thị trường smartphone, nên về dự đoán Bphone thay đổi cục diện thị trường hoặc soán ngôi Apple, Samsung ở thị trường Việt Nam lại càng xa vời.

    Ở đây tôi muốn nói đến 1 khía cạnh khác, BKAV có giấc mơ, họ kiên trì theo đuổi giấc mơ của mình, biến nó thành hiện thực, và họ có quyền tự hào. Dĩ nhiên sự tự hào của họ có thể hơi quá đà, hoặc đó cũng là 1 chiêu để lôi kéo truyền thông như nhiều người nhận định nhưng tôi vẫn đánh giá cao về điều này.

    Nhiều người chỉ mơ thôi còn không dám, vừa manh nha ý tưởng trong đầu mình đã tự gạt phắt đi cho là viễn vông. Để biến được giấc mơ thành hiện thực càng đếm trên đầu ngón tay. Chính vì cái tư tưởng nghĩ thôi còn không dám, nói thôi mà không làm, làm chắc gì đã thành công của nhiều người đã đưa Việt Nam thành 1 đất nước mà cái ốc vít có chất lượng "Made in Vietnam" muốn tìm cũng khó.

    "Màn tự sướng" của BKAV có thể hơi quá, sự kiện ra mắt của họ còn nhiều sạn, nhưng nếu BKAV không phải là 1 công ty Việt Nam, chắc là nhiều người Việt ta không bới lông tìm vết nhiều đến thế, và BKAV đã không được PR miễn phí nhiều đến như vậy.

    Lúc Nokia còn thống trị thị trường, có ai nghĩ rằng Samsung tồn tại được và có những sản phẩm như Galaxy Note 4, Galaxy S6 của ngày hôm nay? Blackberry, Nokia và nhiều công ty khác cũng đã từng cho rằng iPhone là 1 món đồ chơi đắt tiền không ấn tượng, có ai còn nhớ những sự châm chọc đến từ các gã khổng lồ đã hiện diện trên thị trường khi Steve Jobs lần đầu tiên đại diện Apple giới thiệu iPhone đến với công chúng năm 2007?

    - PV: Xin cảm ơn ông. Chúc ông luôn mạnh khỏe!

    >> Hãy khoan gọi Bphone là "Niềm tự hào dân tộc" chỉ vì chữ "Made in Vietnam"

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ