Nếu mảng kinh doanh iPhone là một quốc gia, đó sẽ là nước giàu thứ 57 thế giới

    Yến Thanh,  

    Nếu tính tổng doanh thu của Apple trong năm 2015, con số này sẽ lên tới 231 tỷ USD.

    Ngay sau khi Apple công bố báo cáo kinh doanh trong quý tài chính vừa qua, người ta đã bàn tán rất nhiều về Apple, iPhone và cả CEO Tim Cook. Rằng Apple đã có một quý kinh doanh ấn tượng, với lợi nhuận kỷ lục lên đến 18,4 tỷ USD, chủ yếu xoay quanh việc kinh doanh iPhone.

    Nhưng mặt khác, nhiều chuyên gia đã chỉ ra rằng, iPhone đã không còn tốc độ tăng trưởng thần kì như trước đây. Doanh số iPhone của Apple chỉ đạt tổng cộng 74,8 triệu thiết bị, tăng khoảng 0,4% so với cùng kì năm ngoái, đồng thời thấp hơn những kì vọng ban đầu, là 75,4 đến 77 triệu chiếc.

    Tuy nhiên, nếu nhìn vào bức tranh toàn cảnh về tình hình kinh doanh của Apple trong năm vừa qua, có lẽ, bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng, chỉ tính riêng việc kinh doanh iPhone, Cupertino đã thu về 154 tỷ USD trong vòng 12 tháng. Nghĩa là nếu Apple là một quốc gia, đó sẽ là nước giàu thứ 57 thế giới.

    Minh chứng là doanh thu iPhone của Apple còn lớn hơn cả giá trị lượng hàng hoá dịch vụ bán ra của 60% các quốc gia trên thế giới, chỉ đứng sau Kuwait. Và tất nhiên là xếp trên cả các nước như Angola, Hungary, Ukraina cũng như 190 quốc gia khác trên toàn cầu.

    Trong khi đó, nếu so sánh doanh thu của Apple với các đối thủ trên thị trường công nghệ, CEO Tim Cook có thể nở một nụ cười đắc thắng. Bởi trong năm vừa qua, doanh thu của Apple với riêng iPhone đã hơn hẳn các đối thủ như Amazon (93 tỷ USD), Facebook (12,5 tỷ USD), Google (66 tỷ USD) và Microsoft (93 tỷ USD).

    Còn nếu tính theo tổng doanh thu của Apple trong năm 2015, con số này sẽ lên tới 231 tỷ USD. Và khi đó, Apple sẽ xếp trên Bồ Đào Nha và đứng sau Hy lạp, nếu tính theo bảng xếp hạng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) gần nhất.

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ